
Theo Chi cục Dân số Đà Nẵng, ngày 28/1/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030.
Theo quyết định, thành phố Đà Nẵng (cũ) là một trong 21 tỉnh, thành phố trong cả nước có mức sinh thấp (số con trung bình của mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ dưới 2 con). Tỷ suất sinh trung bình giai đoạn 2015-2019 của thành phố là 1,99 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.
Để đảm bảo tỷ lệ sinh trên địa bàn, TP Đà Nẵng (cũ) đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 với 5 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện theo từng giai đoạn.
Trong đó, giai đoạn 2015-2019 là địa phương có mức sinh thấp (1,99 con/phụ nữ), tuy nhiên tỷ lệ này vẫn tiệm cận mức sinh thay thế (tổng tỷ suất sinh trong khoảng 2,1 con/phụ nữ được coi là mức sinh thay thế). Giai đoạn thực hiện kế hoạch, thành phố đã tập trung nguồn lực vào công tác truyền thông “mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con”.
Do vậy, trong 5 năm gần đây, Đà Nẵng được xếp là một trong những địa phương đạt được tỷ lệ xoay quanh mức sinh thay thế: năm 2020 là 2,9 con/phụ nữ; năm 2021 là 2,2 con/phụ nữ; năm 2022 là 2,2 con/phụ nữ; năm 2023 là 2,3 con/phụ nữ và năm 2024 là 2,05 con/phụ nữ.
Theo Chi cục Dân số Đà Nẵng, với mức sinh thực tế hiện nay, TP chưa triển khai thí điểm chính sách hỗ trợ, khuyến khích cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.
Trong thời gian tới, căn cứ hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương, Chi cục Dân số thành phố và các đơn vị liên quan sẽ tham mưu Sở Y tế trình các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, đánh giá lại mức sinh để có cơ sở đề xuất thí điểm và từng bước mở rộng các hỗ trợ, khuyến khích phù hợp.

Loạt ông lớn BĐS ở Đà Nẵng có tên trong danh sách nợ BHXH kéo dài

Đà Nẵng tung loạt chương trình và ưu đãi khủng để hút khách du lịch cuối năm
