Đà Nẵng khánh thành cầu hữu nghị Việt-Nhật trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Cây cầu không chỉ hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, mà còn là biểu tượng ý nghĩa cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 quốc gia.

Cầu hữu nghị Việt-Nhật trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)
Cầu hữu nghị Việt-Nhật trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)

Chiều nay, 1/7, Đà Nẵng đã chính thức đưa cầu đi bộ bắc ngang qua đường Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu) vào sử dụng - một hoạt động hướng đến 50 năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản (1973-2023).

Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng và đại diện hiệp hội, doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Cây cầu nằm ở gần khu nghỉ dưỡng Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa tại bãi biển du lịch Xuân Thiều (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Cây cầu có chiều cao 13m, dài hơn 140m, diện tích sàn khoảng 655 m2, bằng bê tông cốt thép.

vt_cau viet nhat 2.png
Cầu hữu nghị Việt - Nhật trong ngày đầu đưa vào sử dụng

Phần lối dẫn lên cầu hai bên đài vọng cảnh được tái hiện hình tượng nút thắt trong nghệ thuật đan dây của người Nhật, thể hiện sự bền chặt trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản.

Hình dáng cây cầu được lấy cảm hứng từ những con sóng biển, tạo nên điểm nhấn gắn kết với cảnh quan khu vực. Bên ngoài hai đài vọng cảnh cũng bố trí cầu thang xoắn bằng thép với thang máy được lắp đặt để người khuyết tật có thể lên cầu một cách dễ dàng.

Việc Đà Nẵng đưa cây cầu vào phục vụ không chỉ là sự kiện hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản; tạo nên điểm nhấn du lịch tại khu vực, cũng như tạo điều kiện đi lại an toàn cho người dân và du khách đến với bãi biển du lịch Xuân Thiều.

Trước đó, trong sự kiện công bố đưa vào hoạt động Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Da Nang Mikazuki tại bãi biển Xuân Thiều (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) vào vận hành vào tháng 6/2022, ông Yoshimune Odaka – Chủ tịch Tập đoàn Mikazuki (Nhật Bản) - cho biết, trong năm 2023, tập đoàn này sẽ đầu tư, xây dựng cầu vượt đi bộ và phố đêm trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) nhằm hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.
Sau khi đầu tư, Tập đoàn Mikazuki sẽ tặng TP Đà Nẵng để phát triển khu lịch và các dịch vụ đêm tại địa phương.

vt_cau huu nghi 3.png
Hình dáng cây cầu được lấy cảm hứng từ những con sóng biển, tạo nên điểm nhấn gắn kết với cảnh quan khu vực

Bên cạnh việc đầu tư cầu vượt đi bộ trên cao bắc qua đường Nguyễn Tất Thành, Tập đoàn Mikazuki sẽ xây dựng phố giải trí vào ban đêm trên địa bàn quận Liên Chiểu và triển khai đầu tư thêm nhiều dự án mới tại Đà Nẵng.