Đà Nẵng sẽ có cầu vượt đi bộ và phố đêm trên địa bàn quận Liên Chiểu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong năm 2023, Tập đoàn Mikazuki (Nhật Bản) sẽ đầu tư, xây dựng cầu vượt đi bộ và phố đêm trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.
Mô hình cầu đi bộ trên cao tại khu vực biển Xuân Thiều (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) sẽ được Tập đoàn Mikazuki (Nhật Bản) đầu tư, xây dựng và khánh thành trong năm 2023
Mô hình cầu đi bộ trên cao tại khu vực biển Xuân Thiều (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) sẽ được Tập đoàn Mikazuki (Nhật Bản) đầu tư, xây dựng và khánh thành trong năm 2023

Thông tin được ông Yoshimune Odaka – Chủ tịch Tập đoàn Mikazuki chia sẻ tại buổi công bố đưa vào hoạt động Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Da Nang Mikazuki tại bãi biển Xuân Thiều (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) diễn ra sáng ngày 8/6.

Bên cạnh việc đầu tư cầu vượt đi bộ phía bắc đường Nguyễn Tất Thành và xây dựng phố giải trí vào ban đêm trên địa bàn quận Liên Chiểu, Tập đoàn Mikazuki cho biết đang tiếp tục triển khai đầu tư thêm nhiều dự án mới tại Đà Nẵng.

Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Da Nang Mikazuki tại bãi biển Xuân Thiều, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Da Nang Mikazuki tại bãi biển Xuân Thiều, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

“Chúng tôi sẽ phối hợp với Đà Nẵng để hoàn thiện thủ tục, khởi công dự án đầu tư cầu vượt đi bộ bắc đường Nguyễn Tất Thành trong năm 2023. Công trình sẽ hoàn thành nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản”- ông Yoshimune Odaka – Chủ tịch Tập đoàn Mikazuki nói.

Cũng theo ông Yoshimune Odaka, trong thời gian qua, Tập đoàn Mikazuki đã nhận được nhiều hỗ trợ và lời chúc từ quan chức cao cấp hai nước. Chính vì vậy, sự nỗ lực thành công và đưa công trình vào vận hành là minh chính cho sự đầu tư thành công của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam nói riêng và mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai đất nước.

Được biết, Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Da Nang Mikazuki được xây dựng trên diện tích 13 ha tại khu vực bãi biển Xuân Thiều (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Dự án này có tổng mức đầu tư 3.900 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục từ lưu trú, nhà hàng… đến giải trí biển và giải trí trong nhà.

Tổ hợp giải trí trong nhà, biển nhân tạo tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Da Nang Mikazuki

Tổ hợp giải trí trong nhà, biển nhân tạo tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Da Nang Mikazuki

Hạng mục lưu trú, khu nghỉ dưỡng sở hữu khách sạn Mikazuki tiêu chuẩn 5 sao, quy mô 22 tầng (gồm: 294 phòng tiêu chuẩn và suites, diện tích phòng từ 70-400 m2), không gian hội nghị sức chứa 1.000 người, hệ thống nhà hàng với các thực đơn Á-Âu theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Đặc biệt, toàn bộ tổ hợp nghỉ dưỡng này đều được thiết kế mang phong cách Nhật Bản, cùng chất lượng dịch vụ, văn hoá, ẩm thực… theo chuẩn mực của Nhật Bản..

Bên cạnh đó, tổ hợp còn sở hữu vườn Nhật Bản tại tầng 4 với các biểu tượng văn hóa đặc trưng của xứ sở hoa anh đào như: Ngũ Trùng Tháp, Chuông thiêng, đền Nikko Toshogu, hồ bơi vô cực tại tầng 22 với tầm nhìn ôm trọn vịnh Đà Nẵng… và thiên đường vui chơi giải trí trong nhà tại công viên nước Mikazuki 365 lớn nhất miền Trung.

Một góc khu spa tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Da Nang Mikazuki

Một góc khu spa tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Da Nang Mikazuki

“Không chỉ mang lại sản phẩm du lịch mới cho TP Đà Nẵng, dự án còn đem lại cho du khách trải nghiệm văn hoá và dịch vụ chuẩn Nhật với mô hình nghỉ dưỡng 3 thế hệ độc đáo duy nhất. Bên cạnh đó, dự án còn có ý nghĩa thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản”- ông Yoshimune Odaka nhấn mạnh.