Đà Nẵng có thêm Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 quy mô 2.000 giường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 tại khu Ký túc xá phía Tây TP Đà Nẵng sẽ là cơ sở 3 của Bệnh viện Đà Nẵng, thuộc bệnh viện hạng I, có quy mô trên 2.000 giường bệnh.
Khu ký túc xá phía tây TP Đà Nẵng được trưng dụng làm Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19
Khu ký túc xá phía tây TP Đà Nẵng được trưng dụng làm Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19

UBND TP Đà Nẵng vừa quyết định trưng dụng và chuyển công năng của khu Ký túc xá phía Tây TP Đà Nẵng (đường Hà Văn Tính, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để thiết lập thêm Bệnh viện Dã chiến có quy mô 2.000 giường bệnh.

Bệnh viện Dã chiến này sẽ là cơ sở 3 của Bệnh viện Đà Nẵng, thuộc bệnh viện hạng I, có quy mô trên 2.000 giường bệnh, trong đó chia làm 2 giai đoạn. Cụ thể: Giai đoạn 1: Quy mô 1.000 giường bệnh, lấy 3 khối nhà để thiết lập khối nhà chính, các khu chức năng đầy đủ cho toàn bộ bệnh viện, có cả khu cấp cứu bệnh nhân diễn biến nặng,..; Giai đoạn 2: Quy mô 1.000 giường bệnh, lấy 3 khối nhà còn lại.

Bệnh viện Dã chiến có chức năng cách ly, chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 theo quy định và thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Bệnh viện Đà Nẵng.

Với quyết định này, cùng với Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 vừa được đưa vào hoạt động hôm 23/7, Đà Nẵng sẽ nâng công suất điều trị bệnh nhân COVID-19 lên 4.000 giường bệnh, góp phần đảm bảo công tác tiếp nhận, điều trị bệnh trong trường hợp các ca bệnh gia tăng.