Đà Nẵng có đủ điều kiện để phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trong xu hướng phát triển của ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn, nhất là sau khi mối quan hệ Việt Nam và Mỹ được nâng tầm, thì cơ hội của Việt Nam đối với ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn là rất lớn, trong đó có TP Đà Nẵng.

Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn - vấn đề đặt ra với TP Đà Nẵng
Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn - vấn đề đặt ra với TP Đà Nẵng

Muốn tham gia vào xu hướng công nghiệp vi mạch bán dẫn toàn cầu

Hội thảo "Phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn - vấn đề đặt ra với TP Đà Nẵng" đã diễn ra sáng nay, 10/10, tại TP Đà Nẵng, nhằm đánh giá thực trạng ngành công nghiệp vi bán dẫn Việt Nam, xu hướng toàn cầu và cơ hội của Việt Nam nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng đối với ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao này.

Ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – cho biết: Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 5 lĩnh vực ưu tiên nguồn lực phát triển.

Trong đó, có 1 lĩnh vực liên quan trực tiếp đến triển khai chuyển đổi số đó là: Công nghiệp CNTT, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số) và 4 lĩnh vực còn lại cơ bản phát triển trên nền tảng và hạ tầng số là: Công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp; Sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp; Du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; Cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics.

Triển khai Nghị quyết 43 của Bộ chính trị, Đà Nẵng đã chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đưa ra nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, TP thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

vt_hoi thao 3.png
Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng (người đứng) - cùng lãnh đạo UBND TP chủ trì hội thảo

“UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển công nghiệp CNTT trên địa bàn đến năm 2030, trong đó, xác định ưu tiên phát triển công nghiệp thiết kế, sản xuất vi mạch; đồng thời, xác định mục tiêu đến năm 2030: Kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP thành phố; đạt tối thiểu 8.950 doanh nghiệp công nghệ số và 115.000 nhân lực công nghệ số”- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói.

Cũng theo ông Lê Trung Chinh, mới đây, trong Tuyên bố Hoa Kỳ - Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện, hai nước quyết định đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực số và coi đây là đột phá mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ khẳng định cam kết tăng cường hỗ trợ Việt Nam đào tạo và phát triển lực lượng lao động công nghệ cao.... ủng hộ sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam và hai bên sẽ tích cực phối hợp nhằm nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung bán dẫn toàn cầu.

Từ chủ trương của Đảng và Nhà nước, kết quả quan hệ và hợp tác quốc tế đã mở ra cho Việt Nam nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng trong tham gia chuỗi cung bán dẫn, vi mạch toàn cầu; góp phần phát triển bền vững dựa vào khoa học công nghệ.

“Nhận thấy đây là động lực để Đà Nẵng tiếp tục phát triển, phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, nhất là con người, trên tinh thần kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài.

"Việc tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn, vi mạch với cách làm như thế nào, cần những chính sách gì, thời gian, lộ trình,… là những vấn đề đặt ra của Đà Nẵng. Chúng tôi rất cần các ý kiến tư vấn của các chuyên gia, các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp để Đà Nẵng có thể tham gia với kết quả tích cực, đồng thời, góp phần đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế của TP nói riêng và góp phần vào sự phát triển của Việt Nam nói chung”- ông Lê Trung Chinh chia sẻ.

Đà Nẵng có đủ điều kiện để phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn

Tại hội thảo, 4 nội dung chính gồm: Xu hướng của ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn thế giới; chủ trương và hiện trạng phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam; hiện trạng phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn TP; đề xuất một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đã được các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp phân tích và đề xuất ý kiến.

vt_hoi thao 2.png
Ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - phát biểu tại hội thảo

TS. Trịnh Thanh Lâm - đại diện Tập đoàn Synopsys - cho biết, trong xu hướng phát triển của ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn, nhất là sau khi mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ được nâng tầm thì cơ hội của Việt Nam đối với ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn là rất lớn, trong đó có TP Đà Nẵng.

“Ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn được định vị là một trong những ngành công nghiệp chủ chốt, nền tảng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chip bán dẫn là linh kiện cơ bản, cốt lõi trong các thiết bị điện tử kỹ thuật số, đặc biệt là là yếu tố then chốt của các công nghệ số mới như trí tuệ nhân tạo, mạng 5G, dữ liệu lớn, Internet vạn vật... Trong chuỗi giá trị này, Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng có đủ cơ sở để phát triển ngành công nghiệp này”- TS.Trịnh Thanh Lâm chia sẻ.

Dẫn chứng bài học từ Đài Loan, TS.Trịnh Thanh Lâm cho biết, mặc dù chỉ chiếm gần 20% sản xuất chip nhưng Đài Loan sở hữu hầu hết công nghệ sản xuất chip tiên tiến nhất thế giới hiện nay với các loại chip nhỏ nhất dưới 7nm và sản xuất các chip dành cho các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Apple, Intel, Qualcomm, AMD, Nvidia,...

“Đà Nẵng là địa điểm thích hợp nhất cho thiết kế chip. Đúng lúc nhất với nguồn nhân lực phù hợp nhất. Đó là TP Đà Nẵng đã có chủ trương khuyến khích đối với nguồn nhân lực có tay nghề cao đang sẵn sàng từ các trường đại học trên địa bàn. Không những vậy, Đà Nẵng là địa chỉ đầu tư của các công ty thiết kế chip có tiềm năng về nguồn lực và hạ tầng thích hợp. Bên cạnh đó, Đà Nẵng có chính sách ươm tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực thiết kế chip, cùng cam kết hỗ trợ đối với ngành” - TS.Trịnh Thanh Lâm chia sẻ.

vt_hoi thao 3.png
TS.Trịnh Thanh Lâm - đại diện Tập đoàn Synopsys - phát biểu tại hội thảo

Còn ông Lê Quang Đạm – đại diện Tập đoàn Marvell - cho biết, ước tính của Gartner và McKinsey, doanh thu ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn toàn cầu năm 2022 đạt 601,7 tỷ USD; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành ước tính từ 6%-8%/năm; đến năm 2030 đạt hơn 1.000 tỷ USD.

Theo các chuyên gia, công đoạn thiết kế chiếm tỷ lệ 50% - 53%, sản xuất, 25% – 28% và công đoạn đóng gói kiểm thử 8%. Hoa Kỳ là quốc gia nắm giữ giá trị cao nhất trong chuỗi giá trị toàn cầu với tỷ lệ 39% với vai trò đứng đầu thế giới về thiết kế chip và cung cấp thiết bị chế tạo chip.

Chuỗi giá trị ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn phát triển đến nay đã được chuyên môn hóa cao, phân tán tại nhiều khu vực, lãnh thổ trên toàn thế giới. Chuỗi giá trị ngành bao gồm từ các công đoạn khai khoáng, sản xuất wafer, chế tạo thiết bị, thiết kế phần mềm công cụ, thiết kế chip đến chế tạo, lắp ráp, đóng gói, kiểm thử, thành phẩm.

Chính vì vậy, với xu hướng của toàn cầu, thực trạng về nghiên cứu, sản xuất, nguồn nhân lực của Việt Nam và Đà Nẵng, các vấn đề của Đà Nẵng cần tham gia vào chuỗi cung ứng bán dẫn, vi mạch cần có giải pháp nào với cách làm như thế nào, cần những chính sách gì, mục tiêu, thời gian, lộ trình,… là những vấn đề đặt ra của Đà Nẵng.

Theo tính toán, đánh giá của Bộ TT&TT, năm 2022 kinh tế số của TP Đà Nẵng (gồm kinh tế ICT, kinh tế nền tảng, internet và kinh tế trong ngành, lĩnh vực khác) có đóng góp 19,76% GRDP. Đến nay, TP Đà Nẵng có 2.450 doanh nghiệp công nghệ số (trung bình 2,3 doanh nghiệp công nghệ/1.000 dân, đứng thứ 2 toàn quốc (sau TP HCM), và gấp 3 lần trung bình toàn quốc); có 46.000 nhân lực công nghệ số.

Các trường đại học, cơ sở đào tạo trên địa bàn TP Đà Nẵng đã sớm đón đầu thông qua hình thành các khoa đào tạo chuyên ngành vi mạch, điện tử. Mỗi năm có khoảng 750 sinh viên chuyên ngành liên quan điện tử, vi mạch tốt nghiệp và hiện nay, chỉ tiêu tuyển sinh các chuyên ngành này là khoảng 900 sinh viên. Tại Đà Nẵng hiện nay có các công ty hoạt động về thiết kế vi mạch như: Synopsys, Uniquify, ASavarti, Renesas, Synapse, FPTSemi, Sannei Hytechs… với khoảng 550 kỹ sư.