Cựu TGĐ Eximbank làm quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

VietTimes -- Thủ tướng vừa ký quyết định giao ông Trương Văn Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia - làm Chủ tịch Ủy ban này. Trước đó, ông Trương Văn Phước từng kinh qua nhiều chức vụ, trong đó có giai đoạn là Tổng Giám đốc Eximbank. 
Ông Trương Văn Phước - quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia. Ảnh: VGP
Ông Trương Văn Phước - quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia. Ảnh: VGP

Theo đó, tại Quyết định 1122/QĐ-TTg ngày 28/7, Thủ tướng Chính phủ giao ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia làm quyền Chủ tịch Ủy ban này, thay thế cho ông Vũ Viết Ngoạn.

Cùng ngày, Thủ tướng thành lập Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, và điều động ông Vũ Viết Ngoạn - Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia –về công tác tại Văn phòng Chính phủ làm Tổ trưởng làm tổ trưởng tổ này.

Trong thành phần Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, ông Trương Văn Phước cũng là một thành viên.

Ông Trương Văn Phước sinh năm 1959, có học vị Tiến sĩ kinh tế. Ông từng giữ chức Phó Giám đốc Vietcombank chi nhánh TP.HCM, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Năm 2000, ông Phước được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Eximbank. Ông được tái bổ nhiệm chức vụ này vào tháng 4/2008.

Năm 2013, ông Phước được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho đến nay.