Cứu sống bệnh nhân bị chấn thương cột sống, nguy cơ tử vong rất cao

VietTimes -- Sáng 19/12, Bệnh viện (BV) quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đã cấp cứu thành công cho bệnh nhân bị chấn thương cột sống, có nguy cơ tử vong rất cao.

Cứu sống bệnh nhân bị chấn thương cột sống, nguy cơ tử vong rất cao. Ảnh: BVCC
Cứu sống bệnh nhân bị chấn thương cột sống, nguy cơ tử vong rất cao. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân là ông N.V.Đ (sinh năm 1977, ở Cần Thơ) nhập viện vào BV quận Thủ Đức ngày 8/11 trong tình trạng đau đầu, đau ngực, đau lưng, khó thở. Được biết, trước đó bệnh nhân đang làm việc ở công trường thì bị vật nặng rơi từ trên cao xuống trúng đầu và vùng lưng.

Tại Khoa Cấp cứu, bác sĩ xác định trên vùng đỉnh đầu bệnh nhân có vết thương phức tạp, dài 20cm. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị lõm sọ đỉnh, gãy cột sống ngực, gãy xương sườn 2 bên, tràn máu màng phổi 2 bên do tai nạn lao động.

Ngay sau đó, bác sĩ hai Khoa Ngoại thần kinh và Lồng ngực mạch máu đã hội chẩn, quyết định xử trí cấp cứu dẫn lưu màng phổi hai bên, cắt lọc khâu vết thương phức tạp vùng đầu.

Hình ảnh chụp X quang kết quả phẫu thuật bắt vít kết hợp xương làm cứng cột sống ngực cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Hình ảnh chụp X quang kết quả phẫu thuật bắt vít kết hợp xương làm cứng cột sống ngực cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Khi sức khỏe bệnh nhân có dấu hiệu tiến triển tốt, ê kíp bác sĩ đã phẫu thuật bắt vít kết hợp xương làm cứng cột sống ngực.

Được cứu chữa kịp thời và đúng cách, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, giảm đau lưng và có thể tự đi đứng.

Bác sĩ Trương Long Vỹ - Khoa Ngoại thần kinh, BV quận Thủ Đức, cho biết chấn thương cột sống là tình trạng bệnh nguy hiểm, có nguy cơ dẫn tới liệt vận động, cảm giác. Thậm chí, nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, chấn thương cột sống có thể khiến bệnh nhân tử vong.

Khi nghi ngờ hoặc xác định nạn nhân bị chấn thương cột sống, bạn cần thực hiện những hoạt động sơ cứu đơn giản như sau:

Đặt bệnh nhân nằm ngửa thẳng người trên mặt phẳng (ván cứng, băng ca,...), có thể cố định cột sống bằng cách chêm 2 túi cát 2 bên cổ, nẹp cổ bằng vải mềm. Sau đó, cố định bệnh nhân vào mặt phẳng cứng, mang đai vai, đai hông và hai chân và chuyển ngay đến BV gần nhất bằng xe ô tô, xe cấp cứu.

Bác sĩ Trương Long Vỹ lưu ý tuyệt đối không được di chuyển bệnh nhân bằng xe đạp, xe máy, xích lô,... để tránh làm tình trạng tổn thương thêm nặng nề.