Cựu Bí thư Vĩnh Phúc khai dùng tiền hối lộ để làm từ thiện, hỗ trợ người nghèo và cấp dưới mắc bệnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc thừa nhận có nhận tiền từ bị cáo Hậu, song khẳng định chỉ nhận 3 lần với tổng số tiền 25 tỷ đồng và 1 triệu USD, thấp hơn so với lời khai của ông Hậu đã đưa 40 tỷ đồng và 1 triệu USD.

Sáng 25/6, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Sau phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn, Hội đồng xét xử mời bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, lên bục khai báo để làm rõ các nội dung liên quan đến cáo buộc nhận hối lộ trong quá trình triển khai dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh.

Tại tòa, bà Lan thừa nhận lời khai của bị cáo Nguyễn Văn Hậu về việc tiếp cận để xin tạo điều kiện triển khai dự án là đúng sự thật. Bà Lan cũng đồng ý với các nội dung cáo buộc nêu trong cáo trạng.

Trình bày trước HĐXX, bà Lan cho biết thời điểm bị cáo Hậu đến gặp là vào năm 2017, khi bà vừa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. “Việc có doanh nghiệp đến xin đầu tư vào tỉnh là điều rất phấn khởi”, bà Lan nói.

Anh 1.jpeg
Cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Ảnh: N.H.

Tại buổi gặp đầu tiên, bị cáo Hậu đã đề xuất cho Tập đoàn Phúc Sơn được thực hiện Dự án Chợ đầu mối Vĩnh Tường. Bà Lan khai đã ủng hộ chủ trương nếu UBND tỉnh đồng thuận, bởi đây là định hướng thu hút đầu tư của địa phương.

Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Trần Nam Hà, sau đó đã chất vấn bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan về cáo buộc nhận hối lộ từ ông Nguyễn Văn Hậu. Trước tòa, bà Lan thừa nhận có nhận tiền từ bị cáo Hậu, song khẳng định chỉ nhận 3 lần với tổng số tiền 25 tỷ đồng và 1 triệu USD, thấp hơn so với lời khai của ông Hậu đã đưa 40 tỷ đồng và 1 triệu USD.

Bà Lan khai lần đầu nhận 20 tỷ đồng vào năm 2017, lần thứ hai là 1 triệu USD vào năm 2021 với lý do “mượn để lo việc gia đình”, và lần cuối cùng là năm 2022, khi ông Hậu đưa một túi quà bên trong có 5 tỷ đồng.

Khi được chủ tọa chất vấn về việc đối chất với bị cáo Nguyễn Văn Hậu, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan xác nhận đã từng đối chất trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, khi HĐXX đề nghị công bố nội dung bản đối chất, bà Lan không đưa ra phản hồi.

Chủ tọa nhấn mạnh “sự thật chỉ có một” và yêu cầu bị cáo khai rõ số lần và số tiền đã nhận từ ông Hậu. Bà Lan vẫn giữ nguyên lời khai trước đó, cho rằng chỉ nhận 3 lần với tổng cộng 25 tỷ đồng và 1 triệu USD. Bà khai đã sử dụng số tiền này cho việc gia đình, làm từ thiện, hỗ trợ người nghèo và cấp dưới mắc bệnh hiểm nghèo.

Bà Lan khẳng định ngoài số tiền trên, bà không nhận thêm tiền hay lợi ích vật chất nào khác.

Trước câu hỏi về việc mua hơn 10 lô đất tại Dự án Chợ đầu mối Vĩnh Tường, bà Lan cho biết do có nhiều người thân, bạn bè nên khi ông Hậu đề cập khu vực này sẽ phát triển, bà đã đồng ý mua “một ít” nhưng không rõ giá trị cụ thể. Bà khai đã giao cấp dưới nộp tiền, tổng cộng hơn 25 tỷ đồng, thấp hơn so với lời khai của ông Hậu rằng phía bà Lan đã nộp 34 tỷ đồng.

Khi được chủ tọa chất vấn về tính hợp pháp của việc mua bán đất tại Dự án Chợ đầu mối, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan cho rằng bản thân khi đó nhận thức đây là giao dịch sòng phẳng, không có yếu tố xin xỏ doanh nghiệp.

Về nguồn tiền hơn 25 tỷ đồng đã nộp để mua đất, bà Lan khai một phần là tiền do bị cáo Nguyễn Văn Hậu đưa, phần còn lại là tiền tiết kiệm của gia đình và người thân gửi mua hộ.

Bà Lan cho biết trong thời gian bị tạm giữ tại Cục C03 Bộ Công an, bị cáo đã nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình. Trước khi bị khởi tố, bà đã vận động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận từ ông Hậu, gồm 25 tỷ đồng và 1 triệu USD.

Khi HĐXX đặt câu hỏi về việc khắc phục hậu quả hơn 200 tỷ đồng do hành vi phạm tội gây ra, bị cáo Lan đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh và cho biết hiện đang gặp nhiều khó khăn trong việc khắc phục.