Cuộc chơi ít biết của nhà chủ DatVietVAC

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Được thừa nhận như đế chế công nghệ giải trí, truyền thông quyền lực nhất Việt Nam, ít người biết nhà chủ DatVietVAC còn có những khoản đầu tư tham vọng trong lĩnh vực địa ốc.
Ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch HĐQT DatViet VAC Group Holdings (Nguồn: DatViet VAC)

Ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch HĐQT DatViet VAC Group Holdings (Nguồn: DatViet VAC)

Tổ hợp DatVietVAC là hệ sinh thái công nghệ, giải trí, truyền thông có tới cả chục thành viên, hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994.

Đơn vị này đứng sau hàng loạt TV shows, gameshow truyền hình gây sốt tại Việt Nam như: Sao mai & Sao mai điểm hẹn, Thần tượng âm nhạc Việt Nam (Vietnam Idol), Ơn giời cậu đây rồi, hay gần nhất là Rap Việt. Bên cạnh đó, các bộ phim mà TK-L (thành viên của DatVietVAC) mua bản quyền phát sóng cũng nhận được sự quan tâm lớn của công chúng như: Diên Hy Công Lược, Như Ý Truyện.

Không chỉ phát triển mạnh về lĩnh vực truyền thông, ít ai biết rằng, giới chủ DatVietVAC còn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản.

Ngày 22/2/2021, ông Đinh Bá Thành – nhà sáng lập, Chủ tịch DatVietVAC – bất ngờ xuất hiện trong buổi lễ ra mắt dự án Mandarin Oriental Đà Nẵng. Trên cương vị Chủ tịch HĐQT CTCP The Nam Khang (The Nam Khang Corporation), vị doanh nhân sinh năm 1957 đã ký kết với đại diện của Mandarin Oriental Hotel Group để hợp tác quản lý đầu tư dự án nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp này.

Trước đó, vào tháng 6/2020, UBND Tp. Đà Nẵng đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án The Nam Khang Resort Residences toạ lạc tại Phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, do The Nam Khang Corporation làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 172.998 m2 với các khu căn hộ (3.416 m2), biệt thự (77.855 m2), nhà hàng, và các phần công trình khác.

Theo tìm hiểu của VietTimes, The Nam Khang Corporation được thành lập từ năm 2007, đăng ký địa chỉ tại số 222 Pasteur, phường 6, quận 3, Tp. HCM – “đại bản doanh” của DatVietVAC. Vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của The Nam Khang Corporation do bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp (SN 1962) – phu nhân của ông Đinh Bá Thành – đảm nhiệm.

Bà Diệp còn là người đại diện của CTCP Nghệ thuật Song Minh, CTCP THI Nam Phương, Quỹ Nam Phương (Nam Phương Foundation). Trong đó THI Nam Phương được biết đến là chủ đầu tư của dự án cao ốc văn phòng và khách sạn Princess Nam Phương - chính là đại bản doanh số 222 Pasteur nêu trên.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, dòng vốn đổ vào doanh nghiệp dự án The Nam Khang Resort Residences diễn ra mạnh vào năm 2019. Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của The Nam Khang Corporation lần lượt đạt 475,9 tỉ đồng và 474,2 tỉ đồng, cao gấp 3,26 lần và 3,38 lần so với cuối năm 2018.

Lưu ý rằng, The Nam Khang Resort Residences từng được VietTimes đề cập là một trong số các dự án ‘siêu treo’ tại Đà Nẵng, toạ lạc ngay tại “thiên đường resort” với dãy tường rào nham nhở.

Vợ chồng doanh nhân Đinh Bá Thành – Nguyễn Thị Ngọc Diệp cũng tỏ ra rất kiên nhẫn với dự án này. Bởi lẽ, trong quá trình phát triển dự án, giai đoạn 2016 – 2019, The Nam Khang Corporation liên tục báo lỗ.

Cơ sở cho sự kiên định đó phần nào đến từ nền tảng tài chính vững chắc của giới chủ The Nam Khang Corporation, được bồi đắp mỗi năm bởi những khoản lãi khủng từ bệ đỡ DatVietVAC.

Lãi khủng như DatVietVAC

Theo tìm hiểu của VietTimes, ông Đinh Bá Thành hiện là người đại diện theo pháp luật của CTCP DatViet VAC Media Entertainment Group (DatViet VAC Media) và CTCP DatViet VAC Group Holdings (DatViet VAC Group Holdings).

Trong đó, DatViet VAC Group Holdings mới được thành lập vào ngày 20/6/2019, do ông Đinh Bá Thành nắm chi phối với tỉ lệ sở hữu 54,9% vốn, tiếp đến là các ông Đào Văn Kính và Hoàng Trọng Khải với tỉ lệ sở hữu lần lượt là 35,1% và 10% vốn điều lệ.

Tới tháng 2/2020, DatViet VAC Group Holdings tăng vốn lên 649,23 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông xuất hiện thêm cổ đông ngoại MET VM Holding Pte (trụ sở tại Singapore) với tỉ lệ sở hữu 13,488% vốn điều lệ.

Trong khi đó, DatViet VAC Media được thành lập từ tháng 3/2008, tiền thân là CTCP Tập đoàn truyền thông đa phương tiện Đất Việt VAC.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, DatViet VAC Media liên tục báo lãi trong giai đoạn 2016 – 2019.

Cụ thể, sau khi báo lãi 299,4 tỉ đồng vào năm 2016, lợi nhuận của DatViet VAC Media giảm dần các năm sau đó, song biên lợi nhuận vẫn ở mức cao so với doanh thu. Năm 2019, công ty này báo lãi 143,7 tỉ đồng, giảm 16,7% so với năm trước, song cao hơn doanh thu thuần. Điều này phần nào cho thấy nguồn lợi nhuận tài chính, lợi nhuận khác của doanh nghiệp này cũng rất ấn tượng.

Bên cạnh DatViet VAC Media, một số thành viên khác cùng nhóm cũng ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng như: CTCP Vie Chanel (Vie Chanel), CTCP Dong Tay Promotion (Dong Tay Promotion) và CTCP Truyền thông TK – L (TK – L).

Vie Chanel được thành lập từ tháng 12/2008, tiền thân là CTCP Phát triển truyền thông quốc tế Ánh Bình Minh, sau đó đổi tên thành CTCP DID TV, tới tháng 12/2019, công ty này mới lấy tên là CTCP Vie Chanel.

Trong giai đoạn 2016 – 2019, biên lợi nhuận của Vie Chanel liên tục duy trì ở mức hai chữ số, song có chiều hướng giảm dần. Năm 2019, công ty này ghi nhận doanh thu đạt 625,3 tỉ đồng, tăng 48,7% so với năm trước, đồng thời báo lãi 191,8 tỉ đồng, tăng 41,3% so với năm 2018, tương ứng với biên lợi nhuận 30,6%.

So với Vie Chanel, Dong Tay Promotion có biên lợi nhuận thấp hơn nhưng vẫn liên tục báo lãi trong 4 năm liên tiếp. Công ty này được thành lập vào tháng 6/2008, giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Lê Hiếu (SN 1969).

Cùng được thành lập với Dong Tay Promotion là TK – L, giám đốc kiêm người đại diện là bà Nguyễn Thị Trúc Mai (SN 1964). Tháng 6/2017, cơ cấu cổ đông của TK – L ghi nhận sự tham gia của cổ đông ngoại là Group M Asia Pacific Holdings (trụ sở tại Singapore) với tỉ lệ sở hữu 30% vốn điều lệ.

Năm 2019, TK – L ghi nhận doanh thu lên tới 1.761,5 tỉ đồng, báo lãi 45,9 tỉ đồng. Trên bảng cân đối, tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của TK – L đạt 563,4 tỉ đồng, cao gấp 4,3 lần vốn chủ sở hữu./.