Cục Quản lý khám, chữa bệnh vừa có thêm một Phó Cục trưởng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes –  Tân Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh là TS. Vương Ánh Dương, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe cán bộ của Cục quản lý Khám, chữa bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao quyết định TS. Vương Ánh Dương là Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh (ảnh: Lê Hảo)
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao quyết định TS. Vương Ánh Dương là Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh (ảnh: Lê Hảo)

Theo quyết định do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ký và trao vào chiều nay, 21/12/2020, TS. Vương Ánh Dương được bổ nhiệm là Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh với thời hạn 5 năm.

TS. Vương Ánh Dương vốn là một trong số các gương mặt sáng giá của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh vì được học hành bài bản cả ở trong và ngoài nước, đồng thời, có kinh nghiệm thực tế nhiều năm.

TS. Vương Ánh Dương sinh năm 1970, quê ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành bác sĩ đa khoa năm 1993. Khi là chuyên viên của Sở Y tế Phú Thọ, anh được biệt phái về làm việc tại Vụ Điều trị - Bộ Y tế, (tức Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hiện nay), rồi chính thức là chuyên viên của Vụ này từ 2001.

Quyết định bổ nhiệm TS. Vương Ánh Dương do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ký

Quyết định bổ nhiệm TS. Vương Ánh Dương do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ký

Từ 2007 -2011, TS. Vương Ánh Dương học nghiên cứu sinh tại Đức, sau đó về làm Phó/Trưởng các phòng Nghiệp vụ - Pháp chế; Quản lý chất lượng; Quản lý Chất lượng - Chỉ đạo tuyến; Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe cán bộ.

Trước đó, TS. Vương Ánh Dương đã từng học tập chuyên ngành Quản lý và lãnh đạo tại WHO Manila (Philipin) rồi học và lấy bằng Thạc sĩ Quản trị bệnh viện tại Đại học Krems (Áo), bằng Tiến sĩ Y tế công cộng tại Đại học Tổng hợp kỹ thuật Berlin – Đức.

Như vậy đến nay, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có Cục trưởng là PGS.TS. Lương Ngọc Khuê và 3 Phó Cục trưởng là các ông Cao Hưng Thái, Nguyễn Trọng Khoa và tân Phó Cục trưởng Vương Ánh Dương.