Công ty Micron Mỹ đầu tư 825 triệu USD xây dựng nhà máy chip ở Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 22/6, Công ty chip bộ nhớ Micron của Mỹ tuyên bố sẽ đầu tư tới 825 triệu USD xây dựng một cơ sở thử nghiệm và lắp ráp chip mới ở Gujarat, Ấn Độ, nhà máy đầu tiên của doanh nghiệp ở quốc gia này.

Logo của Micron Technology Inc. ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 25/5/2023 (Ảnh: Reuters)
Logo của Micron Technology Inc. ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 25/5/2023 (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn nguồn tin từ website chính thức của Micron cho biết, với sự hỗ trợ từ chính quyền trung ương Ấn Độ và bang Gujarat, tổng vốn đầu tư vào cơ sở này sẽ là 2,75 tỉ USD. Trong tổng số đó, 50% sẽ được chính quyền trung ương Ấn Độ và 20% do bang Gujarat hỗ trợ.

Micron thông cáo, kế hoạch xây dựng cơ sở mới ở Gujarat dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2023, giai đoạn đầu tiên của dự án sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2024. Giai đoạn thứ hai của dự án dự kiến sẽ bắt đầu vào nửa sau của thập kỷ này. Khi sở sở sản xuất chip đưa vào hoạt động đầy đủ sẽ tạo ra 5.000 công việc trực tiếp cho Micron.

Đầu tuần này, chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt kế hoạch của nhà sản xuất chip Mỹ về một nhà máy đóng gói và thử nghiệm linh kiện bán dẫn mới ở quốc gia này. Một nguồn tin cấp cao của chính phủ đã thông báo về kết quả này ngày 20/6, trước chuyến thăm cấp nhà nước của thủ tướng Narendra Modi tới Mỹ ngày 21/6.. Nguồn tin cho biết thêm, do quy mô hỗ trợ đầu tư lớn nên cần phải có sự chấp thuận của nội các. Kế hoạch của Micron đã được báo cáo trước đó nhưng chưa được nội các thông qua.

Micron đưa ra kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất mới khi Nhà Trắng gây sức ép yêu cầu các công ty chip Mỹ giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc và đầu tư vào Ấn Độ. Những cuộc đàm phán song phương đang diễn ra với khả năng Mỹ sẽ tăng cường đầu tư thêm, các quan chức chính quyền tổng thống Joe Biden trong cuộc phỏng vấn với Reuters cho biết.

Một nguồn tin Ấn Độ trong ngành bán dẫn, quen thuộc với dự án của Micron cho biết, cơ sở thử nghiệm và đóng gói chip của Micron sẽ được xây dựng tại thành phố Sanand.

Theo Reuters