'Con sói đơn độc' Zhong Shanshan: Hành trình làm giàu đầy cảm hứng của tỉ phú giàu nhất Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Có không ít các tỷ phú từng vượt qua Jack Ma để nắm giữ vị trí giàu nhất Trung Quốc nhưng Zhong Shanshan có lẽ là trường hợp thú vị và truyền cảm hứng bậc nhất. 

Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Zhong Shanshan (Chung Thiểm Thiểm) - Ảnh: Reuters
Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Zhong Shanshan (Chung Thiểm Thiểm) - Ảnh: Reuters

Giá trị tài sản ròng của Zhong Shanshan (Chung Thiểm Thiểm) lên tới 65,1 tỉ USD, theo ước tính của Forbes. Zhong Shanshan là nhà sáng lập của thương hiệu nước suối Nongfu Spring và chủ sở hữu Công ty Dược sinh học Bắc Kinh Wantai, công ty sản xuất bộ xét nghiệm COVID-19.

Vị doanh nhân 67 tuổi vượt qua Jack Ma trên bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index kể từ tháng 9/2020, qua đó trở thành người giàu nhất Trung Quốc cho tới nay.

Zhong Shanshan được cho là đã đạt được tốc độ tích lũy tài sản nhanh nhất trong lịch sử. Ông được truyền thông Trung Quốc gọi là 'con sói đơn độc' vì hiếm khi xuất hiện và tránh xa các cuộc phỏng vấn.

Để có được vị trí như hiện tại, Zhong đã vượt qua nhiều sóng gió, tích lũy kinh nghiệm trong các lĩnh vực truyền thông, bán hàng và thậm chí cả nông nghiệp.

Hành trình trở thành 'ông trùm' nước đóng chai

Sinh ra ở Hàng Châu, Zhong đã từng bỏ học năm 12 tuổi. 10 năm sau đó, Zhong ở nhà phụ giúp gia đình, làm thợ nề và thợ mộc. Ông cũng từng hai lần trượt kỳ thi tuyển sinh đại học.

Tuy nhiên, Zhong vẫn không từ bỏ sự nghiệp học hành, mà vẫn trở thành sinh viên của trường đại học tiền thân của Đại học Phát thanh và truyền hình Chiết Giang.

Sau khi tốt nghiệp, Zhong làm phóng viên cho tờ Zhejiang Daily, viết về nông nghiệp.

Năm 1988, tuyên bố về đặc khu kinh tế Hải Nam đã khiến Zhong quyết định nghỉ việc và chuyển đến Hải Nam sinh sống. Ở đây, ông thành lập tờ báo Bưu điện Thái Bình Dương, rồi chuyển sang kinh doanh nấm. Nhưng cả hai đều thất bại.

Không nản chí, ông tiếp tục bán rèm cửa, kiếm được hàng nghìn USD, rồi chuyển sang nuôi tôm và tất cả đều thua lỗ.

Sau đó, ông gặp người đồng hương Hàng Châu Zong Qinghou, Giám đốc điều hành của Wahaha, công ty bán nước đóng chai, nước trái cây và các sản phẩm sức khỏe khác nhau.

Được thúc đẩy bởi tiềm năng của thị trường thực phẩm tốt cho sức khỏe, năm 1993, Zhong đã thành lập một công ty phân phối nước ở miền Nam Trung Quốc và sau đó là thương hiệu sản phẩm sức khỏe có tên Yangshengtang.

Nhìn thấy thành công ở công ty nước đầu tiên của mình, tháng 9/1996, Zhong thành lập Nongfu Spring. Với nguồn nước lấy từ hồ Chiết Giang Thousand Island (còn được gọi là hồ Qiandao), năm 1997, Nongfu chính thức ra mắt sản phẩm nước uống đóng chai đầu tiên.

Bên cạnh việc trở thành công ty cổ phần vào năm 2001, Nongfu Spring cũng mở rộng danh mục đầu tư sang bán trà đóng chai và nước trái cây dưới các thương hiệu Farmer's Orchard, Scream và Oriental Leaf.

Công ty của Zhong đã phát triển theo cấp số nhân chỉ trong vài năm và không lâu sau Nongfu Spring trở thành nhà sản xuất nước đóng chai lớn nhất Trung Quốc. Nongfu cũng là một trong những nhà sản xuất trà và nước trái cây đóng chai hàng đầu của đất nước.

Trong nỗ lực mở rộng ra thị trường toàn cầu, Zhong đã thành lập Tập đoàn Yang Sheng Tang vào năm 2016, bao gồm Nongfu Spring và các công ty dược phẩm Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise và Hainan Yangshengtang Pharmaceuticals.

Zhong mua lại cổ phần lớn của Beijing Wantai vào năm 2001. Beijing Wantai là một trong số ít các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học của Trung Quốc phát triển vắc xin COVID-19.

Nongfu Spring niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vào tháng 9/2020 và trở thành một trong những đợt IPO thành công nhất ở châu Á trong năm.

Ban đầu được định giá 21,50 HKD/cp, công ty đã huy động được 1 tỉ USD. Nhờ sự thành công vang dội của đợt IPO, Zhong đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc từ tháng 9/2020.

Lối sống bình lặng

"Tôi không phải là người xu nịnh", ông chia sẻ với truyền thông Trung Quốc trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi.

"Tôi không thích giao du với mọi người và phải uống rượu", ông nói thêm, đề cập đến một văn hóa kinh doanh của Trung Quốc khuyến khích việc đánh bài và tiệc tùng ngoại giao quá mức trong các hoạt động kinh doanh.

Tờ Paper của Trung Quốc trích dẫn lời Zhong từng nói: “Tôi là một người đơn độc và không để tâm đến những gì đồng nghiệp đang làm hay nghĩ gì”.

Theo một bài báo của China Economic Weekly, mặc dù Alibaba và Nongfu có trụ sở chính tại trung tâm công nghệ phía đông sôi động của Hàng Châu, nhưng Zhong không phải là người thường xuyên tham dự các sự kiện kinh doanh của thành phố.

Và dù là người giàu nhất Trung Quốc, nhưng vị tỉ phú nước đóng chai có một đời tư bình lặng, không tham gia chính trị, theo Bloomberg.

Zhong sống trong một căn hộ ở Hàng Châu, theo bản cáo bạch của Nongfu Spring./.

Nguồn tham khảo: Forbes, Bloomberg