Cơ sở thẩm mỹ Kangzin ở Đà Nẵng: Cho lao công phẫu thuật làm căng da mặt khách

VietTimes – Với các vi phạm trong hành nghề, như cho lao công phẫu thuật căng da mặt cho khách, cơ sở thẩm mỹ Kangzin (Đà Nẵng) đã bị xử phạt 320 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động, đồng thời, tước giấy phép hành nghề của bác sĩ.

Thẩm mỹ viện Kangzin cho lao công làm phẫu thuật căng da mặt cho khách hàng (ảnh Đình Dũng)
Thẩm mỹ viện Kangzin cho lao công làm phẫu thuật căng da mặt cho khách hàng (ảnh Đình Dũng)

Ngày 2/10, UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Kangzin số tiền 320 triệu đồng. Công ty này có trụ sở ở số 6, đường Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM, do ông Ngô Tuấn Hiệp làm Giám đốc.

Nguyên nhân xử phạt là có nhiều sai phạm xảy ra tại cơ sở kinh doanh thẩm mỹ Kangzin (số 368, đường Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Bên cạnh việc xử phạt 320 triệu đồng, cơ sở thẩm mỹ Kangzin còn bị đình chỉ hoạt động 22 tháng 15 ngày; tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong 3 tháng; đồng thời, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của ông Ngô Đức Tùng tại địa điểm trên trong 2 tháng.

Ngoài ra, cơ sở thẩm mỹ Kangzin còn bị buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định; tiêu hủy 206 sản phẩm các loại là tang vật vi phạm.

Trước đó, vào trung tuần tháng 8/2023, Công an quận Thanh Khê đã bắt quả tang cơ sở thẩm mỹ Kangzin (368 Hùng Vương, quận Thanh Khê) đang cho một nhân viên lao công phẫu thuật can thiệp làm căng da mặt cho 1 khách hàng.

Ngoài ra, cơ sở thẩm mỹ Kangzin cũng không xuất trình được các giấy tờ pháp lý chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của 206 sản phẩm là vật tư y tế, dung dịch chất làm đầy (filler, botox), sụn mũi, dụng cụ cắt bao quy đầu…