
CMST Development Co Ltd - Công ty Cổ phần Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Trung trữ, hay còn được gọi tắt là Trung Quốc Vật tư Trữ Vận. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ logistics và kho bãi, cung cấp các dịch vụ như lưu thông hàng hóa, vận tải, lưu kho và thương mại logistics.
Ngoài ra, công ty còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu, phát triển bất động sản và đầu tư tài chính.
Trụ sở chính của CMST đặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo dữ liệu từ PitchBook, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, công ty có vốn hóa thị trường khoảng 1,65 tỷ USD và doanh thu trong 12 tháng gần nhất đạt 8,93 tỷ USD.
Năm 2014, CMST đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Global Logistic Properties (GLP), một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng logistics hiện đại hàng đầu, nhằm phát triển các cơ sở logistics tại Trung Quốc.
Ngoài ra, CMST là một trong bốn công ty niêm yết thuộc sở hữu của China Logistics Group, cùng với China Railway Materials, CTS International Logistics và Xinjiang Guo Tong Pipeline.
Tại buổi làm việc ở trụ sở VDCA, ông Fang Yongbin (Phương Dũng Bân) - Chủ tịch CMST nói rằng ông rất cảm kích trước sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo VDCA. Thay mặt lãnh đạo công ty, ông Fang đã giới thiệu với Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng về lịch sử phát triển cũng như năng lực của CMST Development.

Hiện CMST Development có hoạt động rộng khắp và kho bãi vật lý tại hơn 20 tỉnh và thành phố của Trung Quốc. Hệ thống kho bãi của CMST bao phủ khoảng 10 triệu mét vuông (bao gồm khoảng 3 triệu mét vuông sân bãi và 3 triệu mét vuông nhà kho).
Năm 2016, CMST đã mua lại Henry Bath, một công ty điều hành kho bãi có lịch sử hơn 220 năm, có trụ sở chính tại Liverpool, Vương quốc Anh và có mạng lưới 60 kho hàng quốc tế tại 17 thành phố trên toàn thế giới, để mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài.
Theo ông Fang Yongbin, đến nay, hoạt động kinh doanh của CMST đã được chuyển đổi và nâng cấp từ kho bãi và vận chuyển truyền thống đến hậu cần hiện đại và dịch vụ chuỗi cung ứng hàng hóa, kho bãi và vận tải thông minh. Rất nhiều công đoạn được tự động hóa qua việc áp dụng AI.

Đánh giá cao năng lực của CMST, ông Nguyễn Minh Hồng cho biết VDCA sẵn sàng là cầu nối để CMST hợp tác với các doanh nghiệp hội viên của VDCA cũng như các doanh nghiệp về logistics như VN Post, Viettel Post.
Chủ tịch VDCA cũng đề xuất 2 bên sớm xúc tiến các chương trình sâu rộng hơn nhằm tìm hiểu năng lực và cơ hội hợp tác, thông qua các chương trình hội thảo hoặc tham quan thực tế.

Phát biểu đáp từ, ông Fang Yongbin cảm ơn sự hỗ trợ của VDCA, đồng thời một lần nữa nhấn mạnh mong muốn được sớm hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực logistics. Ông Fang cho biết trong buổi làm việc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Đại sứ quán cũng rất ủng hộ CMST mở rộng hợp tác với Việt Nam và hứa sẽ hỗ trợ tối đa.

Được biết, trong chuyến công tác tại Việt Nam lần này, bên cạnh buổi làm việc với VDCA, lãnh đạo CMST cũng đã có tiếp xúc với 2 doanh nghiệp VN Post, Viettel Post. Đoàn công tác phía công ty Trung Quốc rất đông đảo bao gồm Chủ tịch, Phó Tổng giám đốc CMST cũng như Phó tổng giám đốc các công ty con (China Intellogis Technology và China Materials Storage and Transportation Guangzhou), cho thấy sự nghiêm túc trong việc tìm kiếm đối tác tại Việt Nam.