Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng sẽ nói gì tại Tọa đàm về quy hoạch Sơn Trà?

VietTimes -- Sáng 29/5, ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, sẽ tiếp tục đề đạt kiến nghị liên quan đến Quy hoạch Sơn Trà như đã kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Quốc hội tại Tọa đàm về Quy hoạch du lịch Sơn Trà do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT và DL) tổ chức vào ngày mai (30/5) tại Hà Nội.
ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, sẽ tiếp tục đề đạt kiến nghị liên quan đến Quy hoạch Sơn Trà như đã kiến nghị với Thủ tướng và Ủy ban Quốc hội tại Tọa đàm về Quy hoạch du lịch Sơn Trà do Bộ VH-TT và DL tổ chức vào ngày mai
ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, sẽ tiếp tục đề đạt kiến nghị liên quan đến Quy hoạch Sơn Trà như đã kiến nghị với Thủ tướng và Ủy ban Quốc hội tại Tọa đàm về Quy hoạch du lịch Sơn Trà do Bộ VH-TT và DL tổ chức vào ngày mai
Theo đó, sáng 30/5, Bộ VH-TT và DL sẽ tổ chức Tọa đàm Tọa đàm “Phát triển du lịch bền vững tại Khu du lịch quốc gia Sơn Trà” với nhiều thành phần tham dự. Với tư cách khách mời tham dự Tọa đàm, ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết sẽ giữ quan điểm của mình liên quan đến Quy hoạch phát triển Du lịch tại bán đảo Sơn Trà như “tâm thư” đã gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trước đó.
Và đề nghị xem xét lại toàn bộ tài nguyên thiên nhiên bán đảo Sơn Trà gồm: Tài nguyên rừng; Tài nguyên đa dạng sinh học, động thực vật trên cạn; Tài nguyên rạn san hô, thủy sinh ven bờ bán đảo Sơn Trà; Tài nguyên nguồn nước, địa chất thủy văn, khí quyển điều hòa khí hậu. Kiến nghị kiểm tra việc sử dụng và khai thác đất, rừng, mặt nước ở bán đảo Sơn Trà; Kiểm tra thực trạng hạ tầng kỹ thuật trên bán đảo Sơn Trà; Dự báo sự biến đổi các nguồn tài nguyên của bán đảo Sơn Trà trong ngắn hạn và dài hạn,…như nội dung đề đạt gửi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch, Đà Nẵng, Tọa đàm, Du lịch Sơn Trà, Bộ VH-TT và DL, Huỳnh Tấn VinhTheo ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng các cơ quan chức năng khi chưa có khảo sát, nghiên cứu đầy đủ về Sơn Trà thì nên giữ nguyên trạng và không xây dựng mới các cơ sở lưu trú nào tại bán đảo Sơn Trà

Ngoài ra, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng sẽ tiếp tục cung cấp 8 nội dung khẩn thiết của Ban tổ chức Hội thảo “Giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng” đã gửi Thủ tướng Chính phủ, các cấp lãnh đạo Đà Nẵng bao gồm: Rà soát lại toàn bộ Quy hoạch liên quan đến Bán đảo Sơn Trà đã được phê duyệt nhằm thống nhất số liệu về diện tích rừng đặc dụng ở khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà; Rà soát chấn chỉnh việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Sơn Trà. Đặc biệt là chuyển đổi đất rừng đặc dụng, Khu tảo tồn thiên nhiên sang “đất khác”; Tổ chức điều tra và thẩm định lại Đánh giá tác động Môi trường chiến lược đối với Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà; 

Xây dựng quy hoạch tích hợp tổng thể về bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà, kết nối cả hệ sinh thái rừng và biển trong một tổng thể mối liên hệ sinh thái tự nhiên, đặc trưng của Sơn Trà; Xây dựng Quy hoạch hợp nhất Sơn Trà và vùng biển xung quanh đến Nam Hải Vân để hình thành Khu dự trữ sinh quyền thế giới trình UNESCO công nhận như mô mình ở Cù Lao Chàm của Hội An;
Xây dựng cơ chế thống nhất, giao một đơn vị hành chính quản lý, bảo vệ rừng, quản lý mọi hoạt động du lịch của du khách và người dân lên bán đảo Sơn Trà.
Xây dựng mô hình du lịch sinh thái tạo ra thu nhập từ hoạt động bảo tồn hệ sinh thái và thiên nhiên hoang dã ở Sơn Trà. Và hình ảnh Voọc Chà vá chân nâu được xây dựng thành biểu tượng, linh vật của Đà Nẵng tương tự như ở một số quốc gia khác trên thế giới; Nghiên cứu và áp dụng mô hình tổ chức phi lợi nhuận tham gia quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà như mô hình Công viên thiên nhiên ở một số quốc gia.
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch, Đà Nẵng, Tọa đàm, Du lịch Sơn Trà, Bộ VH-TT và DL, Huỳnh Tấn VinhPhó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong một chuyến thị sát bán đảo Sơn Trà trước cuộc họp với các bộ ngành, địa phương về Qua hoạch Du lịch bán đảo Sơn Trà (Ảnh Lê Phước Chín)

“Quan điểm của tôi là khi chưa có khảo sát, nghiên cứu đầy đủ về Sơn Trà thì nên giữ nguyên trạng và không xây dựng mới các cơ sở lưu trú nào tại bán đảo Sơn Trà”, ông Huỳnh Tấn Vinh nói.

Trước đó, tại cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND TP Đà Nẵng diễn ra chiều 28/5, để nghe các cơ quan này báo cáo các nội dung liên quan đến kiến nghị của Hiệp hội du lịch Đà Nẵng về Quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia Sơn Trà, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chấp thuận tạm dừng quy hoạch du lịch bán đảo Sơn Trà trong thời gian 3 tháng để chờ tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học.
Đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam các vấn đề liên quan trước ngày 30/5 trên tinh thần cầu thị lắng nghe và xử lý công khai.