Chủ tịch Đà Nẵng: Đừng để hát bài “Cầu xây xong đã lâu, chưa thấy người về đưa dâu”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Đó là câu nhắc nhở của ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với các đơn vị trong chuyến kiểm tra dự án đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam (cũ) và cầu Quảng Đà.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong chuyến kiểm tra dự án đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam (cũ) và cầu Quảng Đà.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong chuyến kiểm tra dự án đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam (cũ) và cầu Quảng Đà.

Dự án có nguy cơ chậm tiến độ

Ngày 10/7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã trực tiếp kiểm tra hiện trường tuyến đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam cũ và cầu Quảng Đà.

Dự án đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam được khởi công xây dựng tháng 8/2024 với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, theo kế hoạch hoàn thành trong tháng 10/2025 nhằm kết nối Quảng Nam cũ và Đà Nẵng qua cầu Quảng Đà và mở rộng không gian đô thị, khai thác quỹ đất, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch tại đây. Tuy nhiên cầu Quảng Đà đã thông xe kỹ thuật, nhưng đến nay tuyến đường vành đai chưa hoàn thành khiến phương tiện không thể lưu thông qua cầu Quảng Đà.

Theo báo cáo của phường Điện Bàn Bắc, hiện dự án đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam (cũ) mới bàn giao khoảng 10,3ha/18,43ha mặt bằng cho nhà thầu (đạt tỷ lệ khoảng 55,89%). Phần diện tích còn lại gặp vướng mắc về nguồn gốc đất và chưa hoàn thành các khu tái định cư phục vụ giải tỏa trắng.

vt_du an duong vanh dai bac quang nam 5.png
Tuyến đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam (cũ) nối lên cầu Quảng Đà.

Về vật liệu, dự án cần khoảng 500.000m³ đất đắp và cát, nhưng vẫn chưa tìm được mỏ cung ứng đủ nhu cầu. Ngoài ra, Công ty Cổ phần 873 – một đơn vị thi công không đảm bảo khối lượng theo yêu cầu dù chính quyền đã nhiều lần đôn đốc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh tính cấp thiết của dự án không chỉ ở vai trò kết nối vùng mà còn ở yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn vốn Trung ương đã được phân bổ.

"Vốn Trung ương đã bố trí mà không giải ngân được thì ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ, đến khả năng cân đối nguồn lực của thành phố. Nếu giờ thu hồi lại thì thành phố phải bỏ vốn ra làm. Phải khẩn trương xử lý, không để vốn Trung ương bị ách tắc", ông Triết nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch TP Đà Nẵng yêu cầu phường Điện Bàn Bắc phải chủ trì công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, không chỉ giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất mà cần huy động toàn bộ hệ thống chính trị địa phương.

Đặc biệt, cần ưu tiên bàn giao mặt bằng tại các vị trí cầu, cống, mố cầu để nhà thầu có điều kiện thi công và cải thiện tỷ lệ giải ngân.

“Xin thưa, làm mà ì ạch thế này thì Trung ương không giải quyết đâu. Không có cơ sở nào người ta cho gia hạn cả”, ông Triết nhấn mạnh thêm.

Đừng để “Cầu xây xong đã lâu, chưa thấy người về đưa dâu”!

Trước tình hình thực tế, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu triển khai ngay các dự án tái định cư, bởi “không có tái định cư thì không thể có đường”. Phường Điện Bàn Bắc cần tập trung xử lý hồ sơ pháp lý đất đai, tách thửa, đất công ích theo quy định cũ; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo sớm lên UBND TP.

Ông lưu ý, hiện nay thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường đã tăng gấp 6 lần so với trước, cần chủ động kiểm tra, xử lý thông tin qua hệ thống trợ lý ảo, không bị động, không né tránh trách nhiệm.

vt_du an duong vanh dai bac quang nam 4.png
Cầu Quảng Đà đã hoàn thành

“Phải khởi công ít nhất hai dự án tái định cư trong tháng 10. Sở Xây dựng phải hỗ trợ tối đa về thủ tục, quy trình để đảm bảo tiến độ.”, ông Triết chỉ đạo.

Ngoài ra, Chủ tịch TP Đà Nẵng đề xuất kết hợp quy hoạch khu tái định cư này với dự án đường sắt quốc gia trong tương lai, nhằm tránh lặp lại thủ tục pháp lý, tiết kiệm ngân sách.

Liên quan tiến độ thi công, Chủ tịch TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng rà soát toàn bộ hợp đồng. Nếu nhà thầu thi công vi phạm tiến độ, năng lực yếu thì cần thực hiện quy trình thay thế. Đồng thời, phải chuẩn bị sẵn phương án chỉ định nhà thầu có năng lực để tránh dự án bị gián đoạn.

Với Công ty Đại Thiên Trường – đơn vị đang thi công tại hiện trường, ông Triết yêu cầu tranh thủ thi công ngay 2 km đầu tuyến, nơi đã có mặt bằng sạch, để tạo kết nối tạm thời với đường ĐH12, để người dân có lối đi lại.

“Đừng để người ta phải hát bài 'Cầu xây xong đã lâu, chưa thấy người về đưa dâu'. Làm được 2 km đó, ít nhất dân có đường đi tạm, dù hẹp vẫn còn hơn không đi được”, ông Triết nói.

vt_du an duong vanh dai bac quang nam 2.png
Tuyến đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam (cũ) dẫn lên cầu Quảng Đà vẫn là bãi đất đá ngổn ngang.

Chủ tịch TP Đà Nẵng yêu cầu thi công theo nguyên tắc “có mặt bằng đến đâu, thi công đến đó”, tránh để công trường im lìm khiến người dân mất niềm tin.

Đồng thời, ông Lương Nguyễn Minh Triết phân công Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng trực tiếp chỉ đạo công trình này. Đồng thời, ông yêu cầu các đơn vị quán triệt tinh thần cấp bách, chủ động xử lý, nếu vượt thẩm quyền thì phải báo cáo ngay:

“Điện thoại cũng được, nhắn tin cũng được. Đừng đợi văn bản, rồi để trôi mất tiến độ. Đây là công trình dư luận rất quan tâm, đặc biệt sau sáp nhập địa giới hành chính, nên phải lưu ý đặc biệt”, ông Triết nhấn mạnh.