Chủ tịch các 'chaebol' Hàn Quốc đến Việt Nam: Samsung, SK Group, LG, Hyundai...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Đoàn tháp tùng Tổng thống Yoon Sun Yeol trong chuyến thăm Việt Nam có hàng loạt lãnh đạo chóp bu của những 'chaebol' hàng đầu Hàn Quốc như Samsung, SK Group, Hyundai Motor, LG, Lotte.

Như VietTimes đã đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tại Việt Nam từ hôm nay (22/6).

Theo hãng thông tấn Yonhap, một phái đoàn gồm 205 doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Yoon trong chuyến công du này, trong đó có hàng loạt lãnh đạo chóp bu của những 'chaebol' hàng đầu xứ sở kim chi như Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, Chủ tịch SK Group Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor Euisun Chung, Chủ tịch LG Koo Kwang-mo.

Sự kiện này được xem là cơ hội lớn để các công ty, tập đoàn của cả hai nước tìm hiểu thêm các lĩnh vực hợp tác trong tương lai, chuẩn bị động lực mới thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế lên tầm cao mới.

Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, phái đoàn có thể ký một số biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư khi các nhà xuất khẩu hàng đầu Hàn Quốc đang có nhu cầu mở rộng chuỗi cung ứng, xuất khẩu.

samsung-chaebol-1444.png
Chủ tịch một số chaebol Hàn Quốc

Chiều nay, Hội nghị hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc (Korea - Vietnam Partnership Fair) đã thu hút sự tham dự của 120 doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm, trong đó có nhiều tập đoàn kinh tế lớn như Samsung, LG, Hyundai Motor, Hyosung.

Tờ báo tiếng Việt nhiều người xem nhất – VnExpress dẫn lời đại diện Cơ quan xúc tiến thương mại đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) cho biết: "Tổng cộng có 100 doanh nghiệp Hàn, 300 doanh nghiệp Việt Nam đăng ký kết nối thương mại. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có khoảng 1.000 cuộc giao thương giữa doanh nghiệp hai bên".

Ngày mai (23/6), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến có cuộc gặp với một số doanh nghiệp tiêu biểu Hàn Quốc. Sau đó, Thủ tướng cùng Tổng thống Hàn Quốc sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt - Hàn.

Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 12/1992 và trở thành “Đối tác hợp tác chiến lược” vào tháng 10/2009. Đến tháng 12/2022, hai nước tuyên bố nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”.

Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với hơn 9.500 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký gần 82 tỉ USD.

Trong đó, Samsung là nhà đầu tư lớn nhất, hiện đang vận hành 6 nhà máy sản xuất tại Bắc Ninh, Thái Nguyên, TP.HCM và 1 Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Hà Nội với tổng giá trị đầu tư khoảng 20 tỉ USD.

Ông Hong Sung, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham), cho biết sau 30 năm hợp tác, mối quan hệ đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đã có sự thay đổi lớn về chất khi ngày càng nhiều doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ coi Việt Nam là “cứ điểm sản xuất quan trọng”.

Hợp tác thương mại giữa hai nước đã tăng tới hơn 300 lần và dự kiến đạt 100 tỉ USD vào năm 2023, tiến tới mốc 150 tỉ USD vào năm 2030.

“Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc tới Việt Nam có thể mở ra không gian hợp tác mới cho doanh nghiệp hai nước”, ông Hong Sung nói./.