Chủ casino Royal Hạ Long (RIC) muốn dứt mạch thua lỗ trong năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đã thua lỗ 2 năm liên tiếp, cộng thêm khoản lỗ 26,6 tỉ đồng trong Quý 1/2021, khiến mục tiêu có lãi của CTCP Quốc tế Hoàng Gia (Mã CK: RIC) trong năm nay càng trở nên thách thức.
Chủ casino Royal Hạ Long muốn dứt mạch thua lỗ trong năm 2021 (Ảnh minh hoạ - Nguồn: Internet)
Chủ casino Royal Hạ Long muốn dứt mạch thua lỗ trong năm 2021 (Ảnh minh hoạ - Nguồn: Internet)

Trong các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ban lãnh đạo CTCP Quốc tế Hoàng Gia (Mã CK: RIC) nhiều lần nhắc tới những ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới hoạt động kinh doanh của công ty và dự báo tác động sẽ còn kéo dài đến nhiều năm tiếp theo.

Năm 2021, RIC đặt mục tiêu doanh thu đạt 10,35 triệu USD (khoảng 238 tỉ đồng), tăng gấp đôi so với năm trước, lợi nhuận sau thuế 0,5 triệu USD (tương đương 11,5 tỉ đồng).

Ban lãnh đạo công ty cho biết sẽ kiểm soát chi phí, tìm kiếm và khai thác nguồn khách nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp hoặc làm việc tại tổ chức kinh tế đang ở Việt Nam không về nước được do dịch Covid-19.

Năm ngoái, RIC cũng đặt mục tiêu có lãi, song chỉ hoàn thành chưa đầy một nửa kế hoạch doanh thu, đồng thời báo lỗ 81,5 tỉ đồng (tương đương 3,48 triệu USD).

Theo thống kê của VietTimes, trong 5 năm gần nhất, RIC hiếm khi báo lãi. Ngoại trừ năm 2018, các năm còn lại RIC đều báo lỗ từ vài chục tới cả trăm tỉ đồng.

Mục tiêu có lãi của RIC càng trở nên thách thức, khi trong Quý 1/2021, công ty này đã báo lỗ lên tới 26,6 tỉ đồng, nâng số lỗ luỹ kế lên tới 336,49 tỉ đồng.

Dù kết quả kinh doanh không mấy khả quan, diễn biến của cổ phiếu RIC trên thị trường chứng khoán từng thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư với chuỗi tăng trần 34 phiên liên tiếp, kéo dài từ ngày 11/1 – 4/3/2021.

Như VietTimes từng đề cập, RIC là chủ khách sạn casino 5 sao Royal Hạ Long, tiền thân là công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Hoàng Gia.

Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 1994, theo hình thức liên doanh giữa Công ty Kinh doanh Xuất nhập khẩu Hồng Gai và đối tác ngoại là ông Juan Cheng I (ông Nguyễn Chính Nghĩa – quốc tịch Đài Loan). Trong đó, phía Việt Nam góp 3,75 triệu USD, tương đương 25% vốn, bằng giá trị quyền sử dụng 8,6ha đất, 8ha bãi cát bờ biển và 10,8ha mặt nước tiếp giáp bờ biển. Phía đại diện nước ngoài góp 11,25 triệu USD bằng tiền.

Năm 2007, Bộ Tài chính đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại RIC về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Về phía nhà đầu tư ngoại, ông Nguyễn Chính Nghĩa sau đó đã chuyển nhượng 52,49% cổ phần RIC cho Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Khải Tiệp./.