Chính quyền Trump đang xem xét đóng cửa gần 30 đại sứ quán và lãnh sự quán ở nước ngoài

Chính quyền Trump đang xem xét đóng cửa gần 30 đại sứ quán và lãnh sự quán ở nước ngoài trong lúc đang lên kế hoạch cho những thay đổi đáng kể với sự hiện diện ngoại giao của Mỹ ở nước ngoài.
Quốc kỳ Mỹ tung bay tại Đài tưởng niệm Washington ở Washington, DC, vào tháng 2. Ảnh: Reuters.

Tài liệu của Bộ Ngoại giao được kênh CNN dẫn lại cũng khuyến nghị giảm hoạt động tại các phái bộ ngoại giao của Mỹ ở Somalia và Iraq – hai quốc gia đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực chống khủng bố của Mỹ – và "thay đổi quy mô" các tiền đồn ngoại giao khác.

Những thay đổi được đề xuất diễn ra trong bối cảnh Mỹ dự kiến có một cuộc “đại tu” rộng rãi hơn đối với cơ quan ngoại giao khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, được thúc đẩy bởi Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do Elon Musk hậu thuẫn, đang nỗ lực thu hẹp chính phủ liên bang. Không rõ liệu Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio có ký vào các đề xuất đóng cửa này hay không.

Tài liệu này khuyến nghị đóng cửa 10 đại sứ quán và 17 lãnh sự quán. Nhiều cơ sở nằm ở châu Âu và châu Phi, ngoài ra còn có một số cơ sở ở châu Á và Caribe. Chúng bao gồm các đại sứ quán ở Malta, Luxembourg, Lesotho, Cộng hòa Congo, Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Danh sách này cũng bao gồm 5 lãnh sự quán tại Pháp, 2 tại Đức, 2 tại Bosnia và Herzegovina, 1 tại Vương quốc Anh, 1 tại Nam Phi và 1 tại Hàn Quốc.

Văn bản đề xuất rằng các nhiệm vụ của đại sứ quán bị đóng cửa sẽ được các tiền đồn ở các nước láng giềng đảm nhiệm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce không bình luận về văn bản nội bộ hoặc kế hoạch cắt giảm mạnh Bộ Ngoại giao.

“Tôi đề nghị bạn nên kiểm tra với Nhà Trắng và Tổng thống Mỹ khi họ tiếp tục làm việc với kế hoạch ngân sách của họ và những gì họ đệ trình lên Quốc hội”, ông Bruce nói. “Những con số và những gì chúng ta thường thấy là báo cáo sớm hoặc sai, dựa trên các tài liệu bị rò rỉ từ một nơi nào đó không xác định”.

Chính quyền đã công bố những người được đề cử làm đại sứ cho hai trong số các đại sứ quán được khuyến nghị đóng cửa – Malta và Luxembourg.

CNN đưa tin vào tháng 3 rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đang có động thái đóng cửa một số lãnh sự quán được liệt kê trong một tài liệu nội bộ.

Các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ đóng vai trò là tiền đồn quan trọng của Bộ Ngoại giao. Họ cung cấp các dịch vụ như xử lý thị thực và hỗ trợ cho công dân Mỹ có nhu cầu. Các cơ sở này cũng thu thập thông tin để gửi về cho Washington, DC và các quan chức cho biết chúng là một công cụ ngoại giao quan trọng. Hầu hết các lãnh sự quán không có lực lượng lao động lớn.

Những đề xuất đóng cửa trong tài liệu nội bộ này được cho là đến từ Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách quản lý, trong đó lưu ý rằng "các vị trí được đánh giá dựa trên phản hồi từ các cơ quan khu vực và khối lượng công việc liên ngành, lãnh sự, chi phí cho mỗi suất USDH (nhân viên thuê trực tiếp của Mỹ), tình trạng cơ sở vật chất và xếp hạng an ninh".

Đối với "quy mô thay đổi" được khuyến nghị, tài liệu lưu ý rằng các phái bộ Mỹ tại Nhật Bản và Canada "có thể đóng vai trò như một phái bộ lớn chuẩn mực bằng cách hợp nhất lãnh sự để trở thành thành một đơn vị chuyên biệt" tại các vị trí lớn hơn.