UAV Nga phá hủy xe thiết giáp do Thụy Điển sản xuất gần biên giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Chính quyền Stockholm đã bàn giao toàn bộ kho xe chiến đấu bộ binh cho Ukraine vào tháng 5 năm ngoái.

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.

Những người điều khiển máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Rosgvardiya (Vệ binh Quốc gia) Nga đã phá hủy một xe tăng chiến đấu bộ binh do Thụy Điển sản xuất, được quân đội Ukraine vận hành tại tỉnh Sumy, gần biên giới Nga. Lực lượng của Kiev gần đây đã tăng cường các nỗ lực xâm nhập vào lãnh thổ Nga.

Một đoạn video ngắn mô tả cuộc tấn công đã được công bố trên kênh Telegram của Rosgvardiya.

Tháng 5 năm ngoái, chính phủ Stockholm tuyên bố rằng họ sẽ "tặng toàn bộ kho xe Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) của Thụy Điển để hỗ trợ thành lập các lữ đoàn quân đội Ukraine mới".

Là một phần của gói vũ khí lớn, đất nước Scandinavia này không chỉ tặng xe thiết giáp mà còn tặng cả phụ tùng thay thế, thiết bị bảo dưỡng và đạn dược cho chúng.

Được phát triển vào những năm 1960, Pbv 302 đã phục vụ trong quân đội Thụy Điển cho đến năm 2014.

Sau khi mẫu xe được đem tặng, nhiều phương tiện truyền thông ước tính rằng Kiev đã nhận được từ 180 đến 300 xe chiến đấu bộ binh từ Thụy Điển.

Nga đã nhiều lần lên án việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, lập luận rằng chúng không làm thay đổi quỹ đạo chung của cuộc xung đột mà chỉ kéo dài thêm tình trạng đổ máu. Moscow cũng cảnh báo rằng sự tham gia ngày càng tăng của phương Tây vào cuộc chiến có nguy cơ gây ra một cuộc đối đầu quân sự toàn diện giữa Nga và NATO.