Chính phủ giao TP. Hà Nội thẩm định, phê duyệt tuyến đường “đắt nhất hành tinh”

VietTimes -- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến giao UBND TP Hà Nội thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Đây được coi là tuyến đường “đắt nhất hành tinh” với kinh phí dự kiến lên tới gần 3,5 tỷ đồng cho mỗi mét đường.
Kỷ lục "con đường đắt nhất hành tinh" liên tục bị phá vỡ - Ảnh: Nguồn Internet
Kỷ lục "con đường đắt nhất hành tinh" liên tục bị phá vỡ - Ảnh: Nguồn Internet

Trước đó, ngày 18/5, UBND Hà Nội có văn bản đề nghị việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường Hoàng Cầu - Voi Phục.

Chiều dài của tuyến đường này là 2.274m (2,74km) có mặt cắt ngang rộng 50m. Tuyến đường này có 2 cầu vượt trực thông theo hướng đường Vành đai 1 tại các nút Giảng Võ - Láng Hạ và nút Nguyễn Chí Thanh.

Dự án sẽ sử dụng gần 160.000m2 đất; gồm 83.000m2 đất ở của hộ dân, 16.000m2 đất cơ quan và gần 54.000m2 đất đường giao thông; tổng các hộ dân phải GPMB là 2.044 hộ.

Theo dự toán tổng mức đầu tư của tuyến đường là 7.780 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường GPMB, tái định cư đã hơn 6.400 tỷ đồng. Tính trung bình mỗi một mét dài tuyến đường có tổng chi phí đầu tư lên tới 3,421 tỷ đồng. Đây được coi là tuyến đường “đắt nhất hành tinh”, phá kỷ lục của 2 tuyến đường được xây dựng trước đó.

Cụ thể, tuyến Hoàng Cầu - Voi Phục có chi phí dự kiến đắt gấp 3 lần tuyến Kim Liên - Ô Chợ Dừa (hơn 1,1 tỷ đồng/mét) và gần gấp đôi tuyến Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu (1,4 tỷ đồng/mét).

Theo ban QLDA, việc triển khai đoạn Hoàng Cầu- Voi Phục là cần thiết nhằm hoàn thiện đồng bộ toàn tuyến Vành đai 1, phát huy hiệu quả đầu tư toàn tuyến, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực nội thành.