Chính phủ chỉ đạo nóng về hai ổ dịch lớn nhất, phát hiện 82 ca dương tính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chính phủ chỉ đạo đóng cửa sân bay Vân Đồn 14 ngày, kích hoạt toàn bộ quy trình phòng, chống COVID-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh sau khi phát hiện 82 ca dương tính ở hai ổ dịch lớn có liên quan virus mới.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại cuộc họp sáng nay, cần đảm bảo an toàn tối đa cho lực lượng phòng, chống dịch (Ảnh chụp màn hình cuộc họp khẩn)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại cuộc họp sáng nay, cần đảm bảo an toàn tối đa cho lực lượng phòng, chống dịch (Ảnh chụp màn hình cuộc họp khẩn)

Hai ổ dịch lớn nhất được phát hiện

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp sáng nay, ngày 28/1, đã yêu cầu khẩn cấp kích hoạt toàn bộ quy trình phòng, chống dịch COVID-19 tại hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh.

Bộ Y tế xác định các ca nhiễm mới tại hai tỉnh này là virus biến chủng mới từ Anh, có tốc độ lây lan cực nhanh.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, theo thông tin từ phía Nhật Bản, ca bệnh ở Hải Dương có liên quan tới ca nhiễm SARS-CoV-2 chủng mới, nên cần đặc biệt cẩn trọng, đảm bảo an toàn tối đa cho lực lượng phòng, chống dịch.

Chính phủ chỉ đạo đóng cửa sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) trong 14 ngày tới. Cơ quan y tế đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khử trùng trang thiết bị, phương tiện tại sân bay sau khi phát hiện nhân viên sân bay này dương tính với SARS-CoV-2.

Tất cả các chuyến bay đi/đến sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) từ sáng ngày 28/1 sẽ được chuyển hướng hạ cánh tới các sân bay khác để phòng ngừa nguy cơ COVID-19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại phiên họp khẩn, chỉ đạo đóng cửa sân bay Vân Đồn, phong toả các khu vực vừa phát hiện người dương tính mới

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại phiên họp khẩn, chỉ đạo đóng cửa sân bay Vân Đồn, phong toả các khu vực vừa phát hiện người dương tính mới

Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh cũng đã có thông báo khẩn, tạm dừng toàn bộ các hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy liên tỉnh, nội tỉnh (tuyến cố định, hợp đồng, taxi, xe buýt, phà) trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả phương tiện đi và đến tỉnh Quảng Ninh). Thời gian tạm dừng hoạt động từ 6 giờ trong ngày 28/1 đến khi có thông báo mới.

Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị vận tải khách khẩn trương giải tỏa khách đang hành trình, đưa phương tiện về nơi đậu, đỗ và thực hiện vệ sinh sát khuẩn phương tiện, đồng thời theo dõi sức khỏe người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện.

Các bến xe, cảng bến tàu khách, bến phà dừng tổ chức hoạt động và bố trí cho phương tiện vào vị trí đậu đỗ an toàn; thực hiện vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ cảng, bến. Đối với phương tiện đang hành trình hoặc đã xếp khách phải thực hiện khai báo y tế, sát khuẩn, yêu cầu khách đeo khẩu trang và quy định giãn cách.

82 bệnh nhân mới vừa phát hiện

Được biết, hai điểm nóng mới liên quan đến một ca bệnh dương tính sau khi nhập cảnh trở về từ Nhật. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hải Dương đã lấy 190 mẫu xét nghiệm, sáng nay ghi nhận kết quả 72 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đêm qua 27/1 các lực lượng chức năng đã phong toả, khử khuẩn nhiều khu vực khi phát hiện BN mới (Ảnh: TTXVN)

Đêm qua 27/1 các lực lượng chức năng đã phong toả, khử khuẩn nhiều khu vực khi phát hiện BN mới (Ảnh: TTXVN)

BN1552 (nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam), là công nhân công ty Trách nhiệm hữu hạn POYUN, có địa chỉ thường trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân có giao tiếp gần với bệnh nhân nữ được phát hiện dương tính sau khi nhập cảnh từ Osaka (Nhật Bản).

Bệnh nhân đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm khẳng định tối 27/1 cho thấy, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2; đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo, phong toả toàn bộ khu vực, làm theo mô hình ở Sơn Lôi giai đoạn trước, xét nghiệm toàn bộ cư dân trong vùng.

Tại Quảng Ninh, BN1553 (là nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam) là nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, có địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Do có biểu hiện sốt, ho khan, đau họng, bệnh nhân đã tự đến bệnh viện khám. Hiện BN đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Liên quan đến BN1553; các lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp phong tỏa khu vực, xác định được 355 ca F1; 124 ca F2; 2 ca F3. Kết quả xét nghiệm cho đến hiện tại phát hiện thêm 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, tổng số ca dương tính mới ở Hải Dương và Quảng Ninh cho đến sáng nay là 82 ca.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh thực hiện mọi biện pháp, phong toả, khoanh vùng, xét nghiệm người liên quan.