Chìm 2 tàu, mất tích 26 thuyền viên trong bão số 9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  “Siêu bão” – cơn bão số 9 vừa đổ bộ vào Việt Nam đã đánh chìm 2 tàu, mất tích 26 thuyền viên.
Một tai nạn chìm tàu tại cảng Cửa Việt (Ảnh: Hoà Bình ghép)
Một tai nạn chìm tàu tại cảng Cửa Việt (Ảnh: Hoà Bình ghép)

Đêm đầu tiên đối mặt với cơn bão số 9 được gọi là “siêu bão”, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Ban Chỉ đạo tiền phương không ngủ, họp đến tận nửa đêm, yêu cầu khẩn trương tìm kiếm cứu nạn 2 tàu bị chìm của Bình Định. Trên hai tàu gặp nạn có tổng cộng 26 thuyền viên, hiện vẫn đang mất liên lạc.

Kể từ 22h ngày 27/10, các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam bắt đầu có mưa kèm gió mạnh. Chính quyền khuyến cáo người dân không ra đường khi bão Molave đổ bộ. Đặc biệt, Đà Nẵng yêu cầu xử lý nghiêm, có thể xử lý hình sự nếu người dân không tuân thủ giới nghiêm.

Về sự cố trên biển, Ban Chỉ đạo tiền phương thông tin việc 2 tàu bị chìm hiện chưa được tìm thấy.

Tàu BĐ96388-TS/12 LĐ bị chìm lúc 13h30 ngày 27/10 tại khu vực cách bờ Phú Yên 330 km về phía Đông. Tàu BĐ97469-TS/14 LĐ bị chìm cách Hòn Tre (Khánh Hòa) 310 km. Một tàu có 12 thuyền viên, tàu còn lại có 14 thuyền viên.

Dù Ban Chỉ đạo tiền phương đã cử lực lượng cứu hộ ra khu vực tàu gặp nạn, vẫn không thấy tín hiệu liên lạc của các thuyền viên trên hai chiếc tàu gặp sự cố. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và thông báo cho các tàu hoạt động gần khu vực trên tham gia tìm kiếm người mất tích.

23 giờ đêm 27/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vẫn họp chỉ đạo ứng phó với bão số 9 (Ảnh: Hồ Xuân Mai)

23 giờ đêm 27/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vẫn họp chỉ đạo ứng phó với bão số 9 (Ảnh: Hồ Xuân Mai)

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương ngay lúc nửa đêm 27/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu khẩn trương tìm kiếm cứu nạn 2 tàu bị chìm của Bình Định; kiên quyết kêu gọi 92 tàu của Bình Định ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cùng với đó, Phó thủ tướng chỉ đạo bố trí phương tiện ứng trực tại khu vực bão đổ bộ để cứu hộ tàu khi có sự cố.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9, 22h ngày 27/10, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 460 km, cách Quảng Nam 400 km, cách Quảng Ngãi 360 km và cách Phú Yên 280 km. Gió cấp 14, giật trên cấp 17.

Gió khi đổ bộ từ Đà Nẵng đến Bình Định là cấp 11-13, giật cấp 15; Thừa Thiên - Huế, Phú Yên là cấp 8-10, giật cấp 12. Ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gió cấp 7, giật cấp 10. Sóng và nước dâng từ 7,5 đến 9,5 m trong vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Sáng mai, tâm bão số 9 nằm ngay vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. VietTimes sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về việc tìm kiếm cứu nạn với hai tàu gặp tai nạn trên biển.