Khẩn cấp sơ tán dân, đóng cửa 6 sân bay vì "siêu bão"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Miền Trung oằn mình chuẩn bị đón “siêu bão” số 9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu khẩn cấp sơ tán 450.000 dân 6 tỉnh miền Trung. Cục Hàng không ra quyết định đóng cửa 6 sân bay. 
Khẩn cấp sơ tán 450.000 dân, đóng cửa 6 sân bay vì "siêu bão" số 9 sẽ vào đêm nay (Ảnh: Hoà Bình ghép)
Khẩn cấp sơ tán 450.000 dân, đóng cửa 6 sân bay vì "siêu bão" số 9 sẽ vào đêm nay (Ảnh: Hoà Bình ghép)

Bão Molave sẽ tạo sóng biển 8m, không ai được ở lại thuyền

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đáp máy bay xuống sân bay Đà Nẵng lúc 13 giờ hôm nay, 27/10 và hiện đang có mặt chỉ đạo chống bão tại miền Trung, đã khẳng định bão số 9 là cơn bão nặng nhất trong 25 năm trở lại đây, chỉ vài tiếng nữa sẽ đổ bộ vào miền Trung.

Tại cuộc họp phòng chống bão số 9, Phó Thủ tướng cũng đánh giá các địa phương hiện đã chủ động huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng chống bão số 9. Tuy nhiên, như Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vừa cho biết bão số 9 đang lúc mạnh nhất, khoảng hơn 10 tiếng nữa sẽ vào bờ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết bắt đầu từ đêm nay, bão số 9 sẽ ảnh hưởng các tỉnh, thành phố, từ Đà Nẵng đến bắc Bình Định. Đặc biệt cần lưu ý, sau khi vào bờ, bão số 9 không suy yếu mà có thể đến bắc Tây Nguyên vẫn còn có gió mạnh cấp 8, cấp 9; sẽ gây mưa lớn, từ 200-300mm, sóng cực lớn, các vùng trũng thấp ven sông sẽ ngập sâu bởi triều cường.

Cập nhật tình hình phòng chống bão số 9, hiện tại, ở thành phố Đà Nẵng đã cho 144 tàu vận tải vào các cảng và vịnh, Quảng Nam có 1 tàu, Bình Định có 78 tàu biển, hiện đang vào Vũng Rô và Vân Phong để tránh bão.

Phó thủ tướng yêu cầu không ai được ở lại thuyền, dự kiến, bão Molave có thể tạo sóng biển lên tới 8m ở miền Trung Việt Nam.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Ban chỉ đạo tiền phương (Ảnh: Hồ Xuân Mai)

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Ban chỉ đạo tiền phương (Ảnh: Hồ Xuân Mai)

Khẩn cấp sơ tán 450.000 dân, đóng cửa 6 sân bay

Phó Thủ tướng chỉ đạo, về công tác sơ tán dân, Thừa Thiên Huế cần sơ tán 19.000 dân; Đà Nẵng sơ tán 35.000 dân; Quảng Nam sơ tán 42.000 dân; Quảng Ngãi sơ tán 94.000 dân; Bình Định sơ tán 96.000 dân; Phú Yên sơ tán 27.000 dân… Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn cấp sơ tán dân, hoàn thành trước 18h hôm nay.

Khắp 6 tỉnh miền Trung, có tới khoảng 450.000 dân cần sơ tán về nơi an toàn. Miền Trung vừa chịu thiệt hại không nhỏ từ đợt bão lũ lịch sử, giờ lại oằn mình đối mặt với cơn bão số 9 – “siêu bão” Molave, dự kiến có sức tàn phá kinh khủng, ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống người dân miền Trung.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo, các hồ thủy điện đều đã vận hành đưa mực nước về mực thấp nhất để đón lũ, có thể hứng 200 triệu m3 nước. Nếu mưa 200-300mm thì đảm bảo cắt lũ an toàn. Ông Thanh cũng khẳng định đến 17h hôm nay, tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thành sơ tán dân.

Để hỗ trợ người dân chống bão số 9, Bộ Quốc phòng cho biết đã huy động 66.000 người với 1.716 phương tiện các loại, trong đó có 79 tàu to, 7 máy bay trực thăng và các loại xuồng hỗ trợ các miền Trung chống bão.

Do ảnh hưởng của bão số 9, các đường bay tới miền Trung tại các sân bay Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng… bị điều chỉnh, thay đổi giờ, huỷ chuyến, dừng khai thác hàng loạt, cho đến khi có thông báo mới.

Cục Hàng không vừa khẩn cấp ra quyết định dừng khai thác tất cả các hoạt động bay tại 6 sân bay: Chu Lai, Phù Cát, Đà Nẵng, Tuy Hòa, Phú Bài và Pleiku từ 18h chiều nay 27/10 để tránh ảnh hưởng từ siêu bão. Riêng sân bay Pleiku (Gia Lai) tạm dừng khai thác từ 21h ngày 27/10 đến 19h ngày 28/10.