Chiến sĩ áo trắng của BV Hữu nghị Việt Đức ngày đêm chiến đấu với tử thần để cứu bệnh nhân COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau khi trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 ở huyện Bình Chánh, TP. HCM được hoàn thành, các "chiến sĩ áo trắng" của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã làm việc không kể ngày đêm để cứu bệnh nhân COVID-19 nặng.
Các bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19 nặng (Ảnh - BVCC)
Các bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19 nặng (Ảnh - BVCC)

Sau 20 ngày khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến và thiết lập trung tâm hồi sức tích cực COVID-19, Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại huyện Bình Chánh, TP. HCM với quy mô 500 giường đã tiếp nhận điều trị những bệnh nhân COVID-19 đầu tiên.

GS.TS Trần Bình Giang – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kiêm Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 13 – đã trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19 tại đây.

GS.TS Trần Bình Giang – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức-chỉ đạo công tác tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19 tại trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 (Ảnh - BVCC)

GS.TS Trần Bình Giang – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức-chỉ đạo công tác tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19 tại trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 (Ảnh - BVCC)

Các chuyên gia Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương chia sẻ hoạt động chuyên môn hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại TP. HCM (Ảnh - BVCC)

Các chuyên gia Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương chia sẻ hoạt động chuyên môn hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại TP. HCM (Ảnh - BVCC)

Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với quy mô 500 giường sẵn sàng tiếp nhận điều trị những bệnh nhân COVID-19 nặng (Ảnh - BVCC)

Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với quy mô 500 giường sẵn sàng tiếp nhận điều trị những bệnh nhân COVID-19 nặng (Ảnh - BVCC)

Những trang thiết bị hiện đại được vận chuyển từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để thiết lập và vận hành trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại TP. HCM (Ảnh - BVCC)

Những trang thiết bị hiện đại được vận chuyển từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để thiết lập và vận hành trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại TP. HCM (Ảnh - BVCC)

Ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư Thành ủy TP. HCM (Thứ 2 từ trái sang) động viên tinh thần các y bác sĩ tại trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại TP. HCM (Ảnh - BVCC)

Ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư Thành ủy TP. HCM (Thứ 2 từ trái sang) động viên tinh thần các y bác sĩ tại trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại TP. HCM (Ảnh - BVCC)

Ông Lê Hòa Bình – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - gửi lời cảm ơn lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện không quản ngày đêm từ những ngày đầu tiên thành lập trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 và tiếp nhận những bệnh nhân COVID-19 đầu tiên vào ngày 11/8, chung tay cùng TP. HCM chống dịch COVID-19. Thành phố đang trải qua thời kỳ khó khăn do ảnh hưởng của làn sóng COVID-19, sự tiếp sức của các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ tăng thêm niềm tin cho người dân có thêm động lực vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19 (Ảnh - BVCC)

Ông Lê Hòa Bình – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - gửi lời cảm ơn lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện không quản ngày đêm từ những ngày đầu tiên thành lập trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 và tiếp nhận những bệnh nhân COVID-19 đầu tiên vào ngày 11/8, chung tay cùng TP. HCM chống dịch COVID-19. Thành phố đang trải qua thời kỳ khó khăn do ảnh hưởng của làn sóng COVID-19, sự tiếp sức của các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ tăng thêm niềm tin cho người dân có thêm động lực vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19 (Ảnh - BVCC)

Ngày 11/8, trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận điều trị những bệnh nhân COVID-19 đầu tiên (Ảnh - BVCC)

Ngày 11/8, trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận điều trị những bệnh nhân COVID-19 đầu tiên (Ảnh - BVCC)