CES 2024 đã không được như kỳ vọng ở một lĩnh vực mới nổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Triển lãm công nghệ tiêu dùng CES 2024 đã khép lại. Mặc dù quy mô của triển lãm không thua kém gì mọi năm nhưng nhiều người quan sát cảm thấy thất vọng vì một lĩnh vực mới nổi.

CES 2024 đã không được như kỳ vọng ở một lĩnh vực mới nổi

2023 là năm bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Sự ra mắt của ChatGPT đã tạo ra một cuộc chạy đua chatbotAI trên toàn thế giới. Chính vì thế, nhiều người hy vọng triển lãm CES đầu năm 2024 này là nơi mà các công ty giới thiệu nhiều giải pháp, ứng dụng AI có thể đưa vào thực tiễn, nâng cao chất lượng cuộc sống con người.

Đáng tiếc, đã không có nhiều ứng dụng AI được giới thiệu tại CES lần này. Các nhà quan sát trong ngành nói rằng có thể phải đợi thêm một năm nữa, vì các công ty chưa có đủ thời gian để chuyển sự phấn khích từ các mô hình ngôn ngữ lớn sang các ứng dụng, tiện ích AI.

Jay Goldberg, giám đốc điều hành của D2D Advisory cho biết: “Mọi người vẫn đang cố gắng để AI hoạt động hiệu quả”. "Chúng ta cần chip và phần mềm, và mới chỉ một năm kể từ khi ChatGPT ra mắt - các công ty vẫn đang tham gia vào lĩnh vực này".

Màn trình diễn mờ nhạt CES 2024 là một khởi đầu không tốt cho một năm khi các nhà đầu tư dự định tìm kiếm những dấu hiệu mang lại lợi nhuận tài chính từ hàng tỉ USD đầu tư cam kết cho lĩnh vực AI.

Vào ngày đầu tiên của CES 2024, công ty khởi nghiệp về tiện ích AI, Humane đã thông báo họ đã sa thải 10 nhân viên, trước ngày ra mắt vào tháng 3 của thiết bị hỗ trợ AI trị giá 699 USD nhằm thay thế điện thoại thông minh, với lý do cần phải tái cơ cấu.

Một lĩnh vực khác liên quan đến AI là ngành công nghiệp ô tô. Volkswage đã giới thiệu một mẫu xe điện có trợ lý giọng nói tích hợp công nghệ ChatGPT, cho phép người lái xe hội thoại với trí tuệ nhân tạo. Nhưng ChatGPT có xu hướng "ảo giác" thông tin, và đó là lý do tại sao Mercedes-Benz tung ra trợ lý ảo giúp kiểm tra một số câu trả lời của mình dựa trên dữ liệu từ Google để chính xác hơn.

Công ty Mojie có trụ sở tại Trung Quốc đã trình diễn kính thực tế tăng cường được làm bằng thấu kính nhựa kết nối với điện thoại thông minh. Kính bao gồm một tùy chọn cho phép người dùng nhấn nút trên khung để kích hoạt ChatGPT và hiển thị phản hồi cho các truy vấn trong trường xem của họ.

Công ty khởi nghiệp AI Rabbit đã ra mắt một tiện ích độc lập có tên R1, tương tự như thiết bị hỗ trợ giọng nói do Amazon và Alphabet sản xuất. Thiết bị này sử dụng những gì công ty mô tả là "mô hình hành động lớn" để kiểm soát các ứng dụng. Nó đã bán được 10.000 chiếc trong một ngày.

Theo nhà phân tích Syed Alam của Accenture, CES năm tới có thể sẽ có thêm nhiều tiện ích và sản phẩm bao gồm các dạng AI tạo sinh sau khi các công ty có đủ thời gian để phát triển phần cứng và phần mềm phù hợp.

Alam nói: “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chúng ta thấy các thiết bị cầm tay tích hợp AI tạo sinh và thậm chí có thể hoạt động ngoại tuyến”.