CEO Đại Nam Corp Nguyễn Phương Hằng giàu cỡ nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Là ‘đại gia’ giàu có bậc nhất tỉnh Bình Dương, vợ chồng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng – Nguyễn Phương Hằng được cho là sở hữu trong tay quỹ đất ‘đồ sộ’, lên tới cả nghìn ha.
Bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Đại Nam Corp
Bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Đại Nam Corp

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng – Tổng giám đốc CTCP Đại Nam (Đại Nam Corp), để điều tra về hành vi “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân”.

Trước đó, nhà chức trách đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng để chờ kết quả xác minh, điều tra liên quan đơn tố cáo.

Sinh năm 1971, bà Nguyễn Phương Hằng là phu nhân của ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng ‘lò vôi’) – nhà sáng lập Đại Nam Corp.

Đại Nam Corp lớn cỡ nào?

Như VietTimes từng đề cập, Đại Nam Corp được thành lập từ tháng 3/1996, tiền thân là CTCP Phát triển Khu công nghiệp Thanh Lễ. Sau 25 năm hoạt động, công ty này đăng ký tới 127 ngành nghề kinh doanh, trong đó lĩnh vực chính là kinh doanh địa ốc, nhà xưởng, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu công nghiệp.

Tên tuổi của Đại Nam Corp và nhà sáng lập Huỳnh Uy Dũng gắn liền với dự án Khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương. Dự án này khởi công xây dựng từ năm 1999 nhưng phải tới 9 năm sau mới mở cửa đón khách lần đầu. ‘Siêu dự án’ rộng 450ha được tin rằng khiến ông Dũng tiêu tốn tới 6.000 tỉ đồng kinh phí đầu tư.

Ngoài ra, Đại Nam Corp của ông Dũng ‘lò vôi’ còn sở hữu trong tay nhiều quỹ đất lớn khác tại Bình Dương như: Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (279 ha), Khu công nghiệp Sóng Thần 3 (327 ha), Khu đô thị Trung tâm hành chính huyện Dĩ An – Bình Dương (66 ha), …

Cuối tháng 11/2021, Đại Nam Corp đã huy động thành công 180 tỉ đồng từ kênh trái phiếu nhằm đầu tư xây dựng Nhà xưởng cho thuê số 2 thuộc Khu công nghiệp Sóng Thần 3, tỉnh Bình Dương. Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 10%/năm.

Cộng dồn giai đoạn 2016 - 2019, Đại Nam Corp lỗ tới hơn 393 tỉ đồng.

Cộng dồn giai đoạn 2016 - 2019, Đại Nam Corp lỗ tới hơn 393 tỉ đồng.

Đóng vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái của ông Dũng ‘lò vôi’, Đại Nam Corp (công ty mẹ) trong giai đoạn 2016 – 2019 liên tục báo lỗ, dù doanh thu vẫn đạt hàng trăm tỉ đồng mỗi năm. Cụ thể, năm 2016 và 2017, doanh thu thuần của công ty này lần lượt đạt 373 tỉ đồng và 405 tỉ đồng, lỗ thuần lần lượt ở mức 50,7 tỉ đồng và 105 tỉ đồng.

Đến năm 2019, doanh thu thuần của Đại Nam Corp đạt 409 tỉ đồng, giảm 10% so với năm 2018; lỗ thuần ở mức 154 tỉ đồng, trong khi năm 2018 lỗ 83,7 tỉ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2019, vốn chủ sở hữu của công ty này ở mức âm 195,3 tỉ đồng.

Ngoài vai trò Chủ tịch HĐQT Đại Nam Corp, ông Huỳnh Uy Dũng còn đứng tên cho nhiều pháp nhân khác như Công ty TNHH Du lịch Đại Nam Thần Tiên, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại Nam, Công ty TNHH Hoàng gia Tân Định, CTCP Glove Hằng Hữu và Công ty TNHH MTV Tân Khai – chủ đầu tư dự án Khu dân cư Đại Nam, quy mô 96,7 ha tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Khác với Đại Nam Corp, năm 2019, doanh thu thuần của Công ty TNHH MTV Tân Khai (công ty mẹ) đạt 188,6 tỉ đồng, tăng hơn 8 lần so với năm trước; lãi thuần ở mức 41,1 tỉ đồng, trong khi năm 2018 lỗ 7 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của công ty này đạt 897 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 84 tỉ đồng.

Hồi tháng 5/2020, ông Dũng “lò vôi” cho biết sẽ dừng việc kinh doanh kiếm tiền để tập trung vào công việc thiện nguyện. Trong khi đó, bà Nguyễn Phương Hằng sẽ chính thức tiếp quản vị trí Tổng giám đốc Đại Nam Corp./.