Cảnh vắng lặng sau giờ giới nghiêm ở TP.HCM tối 26/7/2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –Sau 18h ngày 26/7/2021, TP. HCM tăng cường công tác phòng chống dịch. Nhiều chốt liên ngành được thiết lập chốt chặn các tuyến đường qua lại các quận, huyện trong thành phố.
Một người dân được lực lượng liên ngành nhắc nhở, giải thích lúc 18h45' ngày 26/7 tại chống kiểm soát liên ngành trên đường Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức (TP.HCM). Ảnh:GVT.
Một người dân được lực lượng liên ngành nhắc nhở, giải thích lúc 18h45' ngày 26/7 tại chống kiểm soát liên ngành trên đường Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức (TP.HCM). Ảnh:GVT.

18h10' ngày 26/7/2021, xe chúng tôi di chuyển chậm từ Lương Định Của ra đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức, TP.HCM). Các chốt chặn được thiết lập kiểm soát gắt gao để nhắc nhở những người dân không có việc cần thiết tuyệt đối không ra đường từ 18h tới 6h sáng hôm sau.

Cả một thành phố sôi động gần như đứng yên sau 18h chiều ngày 26/7. Đường sá vắng vẻ. Chỉ có tiếng còi xe cấp cứu dội vang trên đường Mai Chí Thọ dẫn về phía Q.1, trung tâm thành phố.

Anh H., người dẫn đường cho chúng tôi cầm máy điện thoại ghi lại những khoảnh khắc mà anh gọi là “một lịch sử của thành phố”. Anh kể nếu nhớ không nhầm, thì hàng chục năm nay, Sài Gòn chưa bao giờ phải áp dụng “lệnh giới nghiêm” nghiêm trọng như thời điểm này.

Mặc dù ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM lưu ý người dân rằng quy định không ra ngoài sau 18 giờ mỗi ngày kể từ 26/7/2021 không phải là lệnh giới nghiêm, nhưng có thể thấy dịch bệnh Covid-19 đang tấn công hòn ngọc Viễn Đông một cách nặng nề. Chỉ riêng khu tập trung các bệnh viện dã chiến ở Q.2 (cũ), thuộc TP. Thủ Đức hiện nay, đã xây dựng tới Bệnh viện số 12 để thu dung các F0 về cách ly và điều trị.

Theo công văn “Khẩn” số 2490 (ngày 26/7/2021) của UBND TP.HCM về tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường, từ 18h ngày 26/7, rất nhiều lực lượng chức năng như công an, quân đội... ở TP.HCM tăng cường tuần tra, kiểm soát, lập chốt xử lý những người không nằm trong danh mục ra đường sau 18h hàng ngày.

Lực lượng liên ngành nhắc nhở người dân không được ra đường sau 18h hằng ngày. Người đàn ông này giải thích đang đưa người nhà đến bệnh viện, nên được đồng ý cho đi. Ảnh: GVT.

Lực lượng liên ngành nhắc nhở người dân không được ra đường sau 18h hằng ngày. Người đàn ông này giải thích đang đưa người nhà đến bệnh viện, nên được đồng ý cho đi. Ảnh: GVT.

Theo quy định tại công văn 2490 ngày 26/7/2021, chỉ có 5 nhóm trường hợp được phép di chuyển sau 18h hằng ngày (từ 26/7 – 1/8), gồm:

Thứ nhất là cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Thứ hai là cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn TP, bao gồm cả công tác phát hành báo.

Thứ ba lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị; xử lý sự cố về: điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật.

Thứ 4 là các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện "1 cung đường - 2 điểm đến"; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu.

Thứ 5 các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở 12 cửa ngõ chính của TP được phép hoạt động.

UBND TP.HCM yêu cầu mọi người dân trên địa bàn thành phố hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18h đến 6h hằng ngày.

Nhiều chốt chặn như trong hình đã được thiết lập trên toàn TP.HCM từ 18h hôm qua (26/7/2021). Ảnh: GVT.

Nhiều chốt chặn như trong hình đã được thiết lập trên toàn TP.HCM từ 18h hôm qua (26/7/2021). Ảnh: GVT.

Từ đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây, rẽ phải vào đường Đỗ Xuân Hợp (giữa Q.9 và Q.2 cũ, nay là thành phố Thủ Đức, TP.HCM), chốt liên ngành đang kiểm soát chặt những người dân đang di chuyển trên đường, nhắc nhở họ phải về nhà ngay.

Một người đàn ông mà chúng tôi chưa kịp hỏi tên chở theo một cụ già bị chặn lại, hỏi ra thì đang chở người nhà đến bệnh viện Lê Văn Thịnh, được cho phép đi tiếp.

Các xe tải vận chuyển hàng hoá nếu không có đủ giấy tờ cho phép vận chuyển bị buộc phải quay đầu. Ảnh: GVT.

Các xe tải vận chuyển hàng hoá nếu không có đủ giấy tờ cho phép vận chuyển bị buộc phải quay đầu. Ảnh: GVT.

Trong 2h đồng hồ, chúng tôi chứng kiến hàng loạt xe container và xe tải phải quay đầu vì lý do không đủ giấy tờ cho phép vận chuyển.

Một cán bộ CSGT giải thích: “Hôm nay chúng tôi tăng cường kiểm soát theo yêu cầu của thành phố. Tuy nhiên, thực tế là cũng có nhiều người dân chưa nắm được thông tin là ai được ra đường sau 18h hằng ngày, nên chúng tôi đang nhắc nhở, giải thích cho họ hiểu được các quy định bắt buộc mới nhất của thành phố trong công tác phòng chống dịch”.