Cảng lớn nhất châu Âu chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảng Rotterdam, lớn nhất châu Âu, chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Nga bằng cách xây bến tàu riêng cho NATO và tổ chức diễn tập quân sự định kỳ. Căng thẳng NATO–Nga tiếp tục leo thang.

Cảng Rotterdam ở Hà Lan. Ảnh: Getty.
Cảng Rotterdam ở Hà Lan. Ảnh: Getty.

Cảng Rotterdam, cảng biển lớn nhất châu Âu, đang lên kế hoạch chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng giữa NATO và Nga bằng cách dành riêng bến cảng cho tàu tiếp tế quân sự của liên minh, đồng thời tổ chức các cuộc diễn tập quân sự thường xuyên, tờ Financial Times đưa tin hôm 8/7.

Kể từ khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, nhiều chính trị gia Tây Âu đã liên tục tuyên bố rằng Nga đang nuôi dưỡng ý đồ tấn công các nước NATO, cáo buộc mà Moscow luôn bác bỏ và cho là “phi thực tế”.

Cảng Rotterdam, nằm ở Hà Lan, xử lý hơn 460 triệu tấn hàng hóa mỗi năm và là cửa ngõ vận tải biển lớn nhất châu Âu. Theo Financial Times, nếu xảy ra chiến tranh với Nga, cảng này sẽ có một bến tàu chuyên biệt phục vụ các tàu tiếp tế của NATO – điều chưa từng có tiền lệ, ngay cả trong giai đoạn căng thẳng đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh.

Hiện tại, cảng Rotterdam đang phối hợp với cảng Antwerp (Bỉ) – một cảng lớn lân cận – để xây dựng phương án điều phối dòng chảy hàng hóa quân sự, đặc biệt nếu có nhiều tàu từ Mỹ, Anh và Canada cập cảng cùng lúc, mang theo vũ khí và thiết bị quân sự.

“Không phải bến cảng nào cũng phù hợp để tiếp nhận hàng hóa quân sự”, ông Boudewijn Siemons, Giám đốc điều hành Cảng vụ Rotterdam, nói với Financial Times. “Nếu khối lượng hàng hóa quân sự tăng mạnh, chúng tôi sẽ phối hợp với Antwerp hoặc các cảng khác để chia sẻ công suất, theo cả hai chiều. Chúng tôi ngày càng ít coi nhau là đối thủ cạnh tranh”.

Ông Siemons cho biết thêm: sẽ có từ 4-5 lần mỗi năm, các tàu quân sự neo đậu tại bến chuyên dụng trong nhiều tuần liên tiếp. Ngoài ra, Rotterdam sẽ đón nhiều cuộc tập trận đổ bộ quân sự mỗi năm nhằm nâng cao năng lực phòng thủ và sẵn sàng ứng phó trong trường hợp chiến tranh bùng phát.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh nhiều quốc gia NATO tại châu Âu đang đẩy mạnh quân sự hóa. Trong cuộc phỏng vấn với New York Times cuối tuần qua, Tổng thư ký NATO, ông Mark Rutte, thừa nhận rằng việc tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP là “một khoản đầu tư khổng lồ”, nhưng khẳng định: “Nếu không làm điều này, chúng ta sẽ phải học tiếng Nga”.

Giới chức Nga đã chỉ trích mạnh mẽ làn sóng quân sự hóa của các nước Tây Âu, và kêu gọi họ hỗ trợ các sáng kiến hòa bình do Mỹ dẫn dắt thay vì chạy đua vũ trang với Moscow.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng phát biểu trên tờ Magyar Nemzet của Hungary, cảnh báo rằng một số chính trị gia phương Tây đang “làm xấu xa” nước Nga và cố tình biến nước này thành kẻ thù để gây dựng sự đoàn kết trong lòng xã hội đang mệt mỏi vì khó khăn kinh tế-xã hội.