Cách Warren Buffet tiêu tiền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Có khối tài sản khổng lồ trị giá nhiều tỉ USD, tỉ phú Warren Buffett tiêu tiền của mình như thế nào, phục vụ cho mục đích gì?

Tài sản ròng của Warren Buffett đã tăng hơn 16 tỉ USD trong năm nay, tính đến ngày 20/9/2023 (Ảnh: Getty)
Tài sản ròng của Warren Buffett đã tăng hơn 16 tỉ USD trong năm nay, tính đến ngày 20/9/2023 (Ảnh: Getty)

Tỉ phú Warren Buffett đã có một năm thành công - tài sản của ông tính đến nay đã tăng hơn 16 tỉ USD.

Với giá trị tài sản ròng ước tính là 124 tỉ USD, theo Bloomberg Billionaires Index, Chủ tịch kiêm CEO Berkshire Hathaway, 93 tuổi, hiện là người giàu thứ 6 trên thế giới. Ông giàu hơn Mark Zuckerberg, người có tài sản ròng ước tính khoảng 111 tỉ USD, đồng sáng lập Google Sergey Brin, tài sản 116 tỉ USD và cựu CEO Microsoft Steve Ballmer, tài sản 118 tỉ USD.

Tuy nhiên, nhiều người có thể vẫn chưa biết về lối sống tiết kiệm của Buffett.

Vẫn sống trong ngôi nhà mua từ những năm 1950 và lái một chiếc ô tô khiêm tốn không kém, “nhà tiên tri xứ Omaha” thích tích luỹ và làm tăng số tiền của mình hơn là rút nó ra khỏi ngân hàng. Ông ăn sáng ở cửa hàng McDonald's và mượn đồ đạc trong nhà khi các con chào đời.

Sau đây là cách Buffett chi tiêu – hoặc không chi tiêu – hàng tỉ USD của mình.

Sở thích chơi bài bridge, golf và đàn ukulele

Tờ Washington Post đưa tin Buffett thích chơi bài bridge, đôi khi chơi hơn 8 giờ một tuần. Ông cũng thích đánh golf, dành nhiều thời gian để đọc sách và thích chơi đàn ukulele - trong năm 2020, ông tiết lộ ông có một bộ sưu tập gồm 22 cây đàn ukulele. Ông chơi ukulele từ khi còn trẻ và sử dụng kỹ năng của mình để tán tỉnh người vợ đầu tiên Susan, con trai của họ Peter từng nói với NPR.

Buffett từng mua và tặng 17 cây đàn ukulele Hilo cho chi nhánh North Omaha của tổ chức phi lợi nhuận Girls Inc, và đến tòa nhà của nhóm để giảng bài.

3.png
Warren Buffett sống tiết kiệm dù giàu có (Ảnh: Getty)

Lối sống khiêm tốn

Mặc dù là tỉ phú nhưng Buffett từ lâu đã có lối sống tương đối khiêm tốn và tiết kiệm. Trước đây, ông từng nói với CNBC và Yahoo Finance rằng ông "chưa bao giờ có mong muốn sở hữu nhiều nhà cửa và đủ thứ đồ đạc, hoặc sở hữu nhiều chiếc ô tô".

Buffett sống trong một ngôi nhà khiêm tốn ở Omaha, bang Nebraska, nơi ông từng gọi là “khoản đầu tư tốt thứ ba” mà ông từng thực hiện trong một bức thư gửi các cổ đông của Berkshire. Ông mua căn nhà với giá 31.500 USD vào năm 1958 – nếu điều chỉnh theo lạm phát, mức giá khoảng 276.700 USD. Ngôi nhà hiện có giá trị ước tính khoảng 1,3 triệu USD và rộng 6.280 feet vuông với 5 phòng ngủ và 2,5 phòng tắm.

Buffett đã thực hiện một số nâng cấp về thiết bị an ninh khi ông trở nên giàu có nổi tiếng. Hiện tại ngôi nhà đã được bảo vệ bằng hàng rào và camera an ninh.

5.png
Ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Laguna Beach, California (Ảnh: Getty)

Từng sở hữu một ngôi nhà nghỉ dưỡng ở California

Năm 1971, Buffett mua một ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Laguna Beach, California với giá 150.000 USD. Là một phần của cộng đồng có cổng ghi tên là Vịnh Emerald, ngôi nhà có 6 phòng ngủ, cách bãi biển một quãng đi bộ và đã được cải tạo sau lần mua đầu tiên.

Ban đầu, ông rao bán nó ra thị trường vào đầu năm 2017 với giá 11 triệu USD, sau đó giảm giá xuống còn 3 triệu USD vào cuối năm đó. Cuối cùng, ngôi nhà được bán vào tháng 10/2018 với mức giá 7,5 triệu USD, sau hơn 2 năm có mặt trên thị trường.

6.png
Buffett đã lái chiếc Lincoln 2001 trong khoảng một thập kỷ (Ảnh: Getty)

Phương tiện đi lại khiêm tốn

Không giống như nhiều người siêu giàu khác, Buffett từ lâu đã lái một chiếc xe ô tô khá khiêm tốn. Trước đây, ông lái chiếc Lincoln Town Car đời 2001 với biển số "THRIFTY" trong khoảng một thập kỷ, trước khi bán đấu giá nó để làm từ thiện và thay thế bằng một chiếc Cadillac DTS 2006. Theo Forbes, vào năm 2014, ông đã thay thế DTS bằng một chiếc Cadillac XTS.

Buffett từng nói với Forbes: “Sự thật là tôi chỉ lái xe khoảng 3.500 dặm một năm nên tôi rất hiếm khi mua một chiếc ô tô mới”.

7.png
Máy bay riêng đầu tiên của Buffett là chiếc Falcon 20 đã qua sử dụng (Ảnh: Shutterstock)

Mua máy bay riêng

Một khoản chi tiêu lớn mà Buffett đã thực hiện là phi cơ riêng. Buffett đã chi 850.000 USD cho một chiếc máy bay phản lực Falcon 20 đã qua sử dụng vào năm 1986, sau đó bán chiếc máy bay này và mua một chiếc máy bay phản lực đã qua sử dụng khác vào năm 1989 với giá 6,7 triệu USD.

Ông và đối tác kinh doanh Charlie Munger đặt biệt danh cho chiếc máy bay phản lực thứ hai là "Indefensible", Buffett tiết lộ trong một lá thư gửi các cổ đông.

8.png
Warren Buffett cho cựu người dẫn chương trình CNN Piers Morgan xem chiếc điện thoại nắp gập của ông vào năm 2013 (Ảnh: CNN)

Dùng điện thoại nắp gập trong nhiều năm

Bất chấp việc Berkshire Hathaway là cổ đông lớn của Apple, Buffett vẫn chưa nâng cấp lên điện thoại thông minh cho mãi đến năm 2020. Trước đó, ông ưa thích mẫu điện thoại Samsung SCH-U320, loại máy có thể mua trên eBay với giá dưới 20 USD.

Mặc dù cuối cùng đã chuyển sang sử dụng iPhone nhưng ông ấy nói với CNBC rằng ông chỉ sử dụng nó “như một chiếc điện thoại”.

9.png
Sự lựa chọn phong cách của Warren Buffett không quá cầu kỳ (Ảnh: AP)

Vest của Trung Quốc và cắt tóc rẻ tiền

Theo CNBC, Buffett cho biết ông có khoảng 20 bộ vest, tất cả đều do nhà thiết kế Madame Li sản xuất tại Trung Quốc. Ông có một tình bạn lâu năm với Li, một nữ doanh nhân cũng thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh. Ông cũng cắt tóc với giá 18 USD trong nhiều năm tại một tiệm cắt tóc ở cùng tòa nhà với văn phòng của ông.

10.png
Buffett từng nói ông ăn uống như một đứa trẻ 6 tuổi (Ảnh: Getty)

Ăn ở McDonald's và uống rất nhiều Coca

Buffett từng nói với Fortune rằng ông ăn uống “như một đứa trẻ 6 tuổi”. Hầu như sáng nào ông cũng ăn sáng ở McDonald's trên đường đi làm. Trong năm 2017, ông chi không quá 3,17 USD cho mỗi đơn đặt đồ ăn của mình, thanh toán bằng số tiền lẻ chính xác, ông từng nói trong bộ phim tài liệu “Trở thành Warren Buffet” của HBO. Ông cũng tiêu thụ một lượng Coca-Cola đáng báo động - ít nhất 5 lon mỗi ngày.

11.png
Warren Buffett dự định cho đi 99% tài sản của mình (Ảnh: Reuters)

Một trong những nhà từ thiện hào phóng nhất thế giới

Warren Buffett được coi là một trong những nhà từ thiện hào phóng nhất thế giới. Năm 2006, ông cam kết quyên góp khoảng 85% trong số gần 475.000 cổ phiếu hạng A của Berkshire cho 5 quỹ: Quỹ Bill & Melinda Gates, Quỹ Susan Thompson Buffett (được đặt theo tên người vợ quá cố của ông) và 3 quỹ do 3 người con của ông điều hành.

Ông hợp tác với Bill và Melinda Gates vào năm 2010 để thành lập Cam kết Cho đi (The Giving Pledge), một sáng kiến ​​yêu cầu những người giàu nhất thế giới dành phần lớn tài sản của họ cho hoạt động từ thiện. Bản thân Buffett đã cam kết rằng 99% tài sản của ông sẽ dành cho hoạt động từ thiện trong suốt cuộc đời hoặc khi ông qua đời.

Tính đến năm 2023, số cổ phiếu mà ông đã cho đi có giá trị khoảng 50 tỉ USD tính theo giá trị tại thời điểm quyên góp, tương đương khoảng 130 tỉ USD tính theo giá trị cổ phiếu hiện tại của Berkshire Hathaway. Tuy nhiên, theo Insider, nếu Buffett quyết định giữ lại những cổ phiếu đó thay vì quyên góp, ông có thể trở thành người giàu nhất thế giới với tài sản ròng ước tính khoảng 250 tỉ USD.

Tờ Washington Post đưa tin vào năm 2014, Buffett có kế hoạch để lại cho mỗi người con của mình 2 tỉ USD. Trong một lá thư gửi các cổ đông, ông khuyến nghị các gia đình siêu giàu “để lại cho con cái đủ để chúng có thể làm bất cứ điều gì nhưng không đủ để chúng không thèm làm gì”./.

Theo Business Insider