Bộ TT&TT khen thưởng Đoàn công tác Việt Nam dự Đại hội UPU

Ngày 10/11, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định tặng thưởng Bằng khen cho 6 tập thể và 5 cá nhân do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Đại hội Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) lần thứ 26 tổ chức tại Instanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 20/9/2016 – 7/10/2016.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trao Bằng khen cho 6 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trao Bằng khen cho 6 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo đó, 6 tập thể được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng bao gồm: Vụ Hợp tác Quốc tế và Vụ Bưu chính, Bộ TT&TT; các đơn vị: Văn phòng, Ban quản lý chất lượng, Ban Dịch vụ Bưu chính và Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

5 cá nhân xuất sắc được trao tặng Bằng khen bao gồm: bà Đặng Thị Thủy, Chuyên viên chính Vụ Hợp tác Quốc tế; bà Nguyễn Thị Thanh Tú, Chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế; bà Hoàng Bảo Ngọc, Chuyên viên Vụ Bưu chính; bà Chu Quỳnh Anh, Phó Trưởng Ban dịch vụ Bưu chính và Bà Hà Thị Hòa, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Bộ TT&TT khen thưởng Đoàn công tác Việt Nam dự Đại hội UPU ảnh 1

5 cá nhân được trao tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Đại hội UPU.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã ghi nhận những cố gắng, đóng góp của Đoàn Việt Nam tại Đại hội UPU lần thứ 26. Đồng thời Thứ trưởng khẳng định: Đoàn công tác Việt Nam với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, đóng góp quan trọng vào sự thành công của Đại hội.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã chúc mừng các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bộ trưởng yêu cầu các cá nhân, tập thể được trao tặng Bằng khen hôm nay cần phát huy thế mạnh của mình để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.