Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Nhà nước là khách hàng đầu tiên, hỗ trợ đầu ra sản phẩm công nghệ mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết với các sản phẩm công nghệ mới đưa ra thị trường, yếu tố quan trọng là phải có khách hàng. Nhà nước sẽ đóng vai trò là khách hàng đầu tiên, hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại sự kiện
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại sự kiện

Nhà nước là khách hàng đầu tiên

Phát biểu tại sự kiện Gặp gỡ đầu xuân 2025 của đại diện các hội và hiệp hội công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) tối 19/2 tại Hà Nội, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là 3 trụ cột then chốt để đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển và thu nhập cao.

Theo Bộ trưởng, Nhà nước sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo lập các chính sách, cơ chế đột phá để thúc đẩy phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo. Trong khi đó, doanh nghiệp là chủ thể chính trong việc phát triển và thương mại hóa công nghệ, được hưởng nhiều ưu đãi về thuế và hỗ trợ đầu tư.

Một điểm mới mà Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ tại sự kiện là sắp tới Nhà nước sẽ thành lập một quỹ đầu tư mạo hiểm để tài trợ cho hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ.

Đối với các sản phẩm công nghệ mới đưa ra thị trường, yếu tố quan trọng là phải có khách hàng. Bộ trưởng cho biết Nhà nước sẽ đóng vai trò là khách hàng đầu tiên, hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới.

Cũng trong bài phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã ví Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia mà Bộ Chính trị vừa ban hành tháng 12 năm 2024 giống như Khoán 10 (Nghị quyết 10 về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp được Bộ Chính trị ban hành vào năm 1988). Khoán 10 đã đưa Việt Nam từ quốc gia thiếu lương thực trở thành đủ, thừa, xuất khẩu rồi xuất khẩu lớn lương thực hàng năm.

"Việt Nam cũng mong muốn điều này xảy ra với KHCN và đổi mới sáng tạo, từ thiếu đến đủ, thừa và xuất khẩu lớn. Chỉ khi Việt Nam có xuất khẩu lớn trong lĩnh vực này thì chúng ta mới có thể trở thành quốc gia phát triển", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

vt_nguyen manh hung nguyen minh hong.jpg
Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam thay mặt các Hội ICT tặng hoa cho Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Nghị quyết 57 đã đặt ra vấn đề đổi mới trong cách làm khoa học công nghệ. Chẳng hạn như cần chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, miễn trách nhiệm dân sự khi thử nghiệm các chương trình khoa học công nghệ; Khoán chi và giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu cho tổ chức nghiên cứu...

Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, sáng 19/2, Quốc hội cũng đã thông qua một số chính sách về khoa học công nghệ, trong đó có ưu đãi thuế để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào KHCN...

Phát huy tinh thần "làm chủ công nghệ"

Chia sẻ trước đại diện các hội và hiệp hội ICT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói rằng cộng đồng những người làm KHCN, đổi mới sáng tạo cần phát huy tinh thần "quân đội", làm việc với tinh thần nhiệt huyết, quyết liệt như những người lính.

Công nghệ là một lĩnh vực có nhiều thuật ngữ tương đối khó hiểu, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng cộng đồng ICT không sử dụng những từ ngữ quá phức tạp mà phải nói đơn giản, dễ hiểu, đồng thời cần chấp nhận rủi ro, tự chủ và chịu trách nhiệm cao trong nghiên cứu, phát triển.

Bộ trưởng mong muốn cộng đồng công nghệ phát huy tinh thần "làm chủ công nghệ", góp phần thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Trước đó, thay mặt các hội và hiệp hội ICT phát biểu chào mừng sự kiện, GS.TS Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch Hội tin học Việt Nam nói rằng 20 hiệp hội ICT Việt Nam sẽ luôn là điểm tựa quan trọng để thực hiện sứ mệnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển KHCN để phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

vt_nguyen quan gap go ict.jpg
TS Nguyễn Quân phát biểu tại sự kiện

Thay mặt những người làm công nghệ, TS Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng có bài phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đảng và Nhà nước đã dành sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực này, với mục tiêu tạo ra những bước phát triển mới, đột phá và ấn tượng cho KHCN Việt Nam.

vt_lanh dao cac hoi ict.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và lãnh đạo 20 hội và hiệp hội ICT chúc mừng những thành công trong năm 2024 và hướng đến những kết quả tốt hơn trong năm 2025

TS Nguyễn Quân khẳng định cộng đồng ICT và các tổ chức liên quan sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia vào các dự án công nghệ lớn của đất nước, như dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, dự án năng lượng hạt nhân,... TS Nguyễn Quân cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng ICT và các hiệp hội, hội, câu lạc bộ có cơ hội đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của đất nước.