Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Cần quan tâm ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý người hiến máu, đơn vị máu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sau 30 năm phát động phong trào hiến máu, đến nay cả nước đã có trên 21,3 triệu đơn vị máu được hiến tặng với hơn 21,3 triệu lượt người tham gia hiến máu, hàng vạn cá nhân hiến máu tới 30, 50 lần, thậm chí hơn 100 lần.

img-7809-8323.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động HMTN - thăm và tặng quà những người HMTN

“Tôi đặc biệt ấn tượng khi trong những thời điểm căng thẳng nhất của đại dịch Covid -19, nhiều địa phương bị phong tỏa, nhưng vẫn có hàng chục ngàn người vượt mọi khó khăn để hiến máu; nhiều trường hợp hiến máu cấp cứu ngay trong đêm…” là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tại lễ kỷ niệm niệm 30 năm phong trào HMTN diễn ra tại Viện Huyết học Truyền máu TW sáng nay, 20/1.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, 30 năm qua, phong trào HMTN ở nước ta đã góp phần quan trọng trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhờ có nguồn máu an toàn và chất lượng mà công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh được kịp thời, giúp ngành y tế có thể triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại như ghép tạng, ghép tế bào gốc…

1tang-qua-5861.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động HMTN - thăm và tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học ­- Truyền máu TW

“Năm 2023, chúng ta đã có bước phát triển vượt bậc, tiếp nhận hơn 1,5 triệu đơn vị máu, tỷ lệ người HMTN tới 99%. Sau 30 năm, đến nay cả nước ta đã có trên 21,3 triệu lượt người HMTN, hàng vạn cá nhân hiến máu trên 30, 50 lần, thậm chí trên 100 lần; hàng nghìn gia đình có các thành viên cùng hiến máu và tham gia vận động HMTN” - Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Bộ trưởng biểu dương Ban Chỉ đạo vận động HMTN các cấp, các cơ quan, đơn vị… trong phong trào hiến máu, đặc biệt là sự tiên phong, sáng tạo và tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên của Viện Huyết học ­- Truyền máu TW đã gây dựng, duy trì và phát triển được một phong trào mang đậm ý nghĩa nhân văn.

hoi-truong-7883.jpg
Đại diện nhiều bộ, ban, ngành tham dự buổi lễ 30 năm phong trào HMTN

Bên cạnh việc chỉ đạo Viện Huyết học - Truyền máu TW cần đề xuất xây dựng các giải pháp để duy trì và phát triển nguồn người HMTN ngày càng ổn định, Bộ trưởng cũng yêu cầu Viện cần quan tâm việc ứng dụng chuyển đổi số y tế vào quản lý người hiến máu và các đơn vị máu; kết nối thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu người hiến máu thống nhất, liên thông giữa các địa phương, giữa các trung tâm máu, bệnh viện có tiếp nhận máu.

Phát biểu tại buổi lễ, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TW Nguyễn Hà Thanh ôn lại giai đoạn trước năm 1994, ngành y tế gặp rất nhiều khó khăn, khi nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị thiếu nghiêm trọng, không có người cho máu. Vì thế, việc Viện Huyết học - Truyền máu TW tổ chức Lễ phát động ngày hiến máu nhân đạo tại Thủ đô Hà Nội, mở đầu cho phong trào HMTN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

295a8096-2917.jpg
Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TW Nguyễn Hà Thanh - phát biểu tại buổi lễ

Sau 30 năm, từ 139.000 đơn vị máu tiếp nhận được năm 1994, lượng máu đã tăng lên hơn 500.000 đơn vị vào năm 2008. Đến năm 2023, toàn quốc tiếp nhận được hơn 1,5 triệu đơn vị máu, trong đó, 99% lượng máu là từ người HMTN, tương đương tỷ lệ 1,5% dân số. Trên 21,3 triệu đơn vị máu đã được hiến tặng trong 30 năm qua.

“30 năm qua thực sự là cuộc “cách mạng” thay đổi nhận thức của hàng chục triệu người dân về HMTN. Hoạt động HMTN đã trở thành một phong trào có sức ảnh hưởng rộng lớn, thu hút và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.

“Nếu trước đây, lực lượng HMTN chính là thanh niên, sinh viên thì hiện nay mở rộng đến mọi thành phần trong xã hội. Nếu trước đây người đi hiến máu bị gia đình ngăn cấm hay bị kỳ thị, thì nay người hiến máu được mọi người tôn vinh, ủng hộ và là niềm tự hào của gia đình hay cơ quan công tác” - Tại lễ kỷ niệm đã diễn ra buổi giao lưu với những người hiến máu tiêu biểu, người có nhiều cống hiến trong phong trào HMTN, các thế hệ lãnh đạo của Viện Huyết học - Truyền máu TW” - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương Nguyễn Hà Thanh nhấn mạnh.

295a8209-4682.jpg
Giao lưu với những người có nhiều cống hiến trong phong trào HMTN

Mấy năm trước, dịp sau Tết, từng thiếu máu cả nhóm A và O trầm trọng, gây khó khăn nghiêm trọng cho điều trị, đến mức Viện Huyết học – Truyền máu TW phải khẩn cấp kêu gọi các tổ chức, các cá nhân cùng hỗ trợ.

Bởi nếu không có máu điều trị, nhiều người - nhất là cấp cứu TNGT - sẽ không qua khỏi, hoặc bệnh sẽ trầm trọng thêm. Các bệnh viện sẽ không thể phẫu thuật, không thể ghép tạng vv...

Lời kêu gọi của Viện Huyết học – Truyền máu TW gây xúc động mạnh trong cộng đồng và lập tức, nhiều người đã tham gia hiến máu, đẩy lùi tình trạng "thiếu chồng thiếu" về máu ở các BV.

Điều đó cho thấy vai trò quan trọng của việc HMTN mà Viện Huyết học – Truyền máu TW đã duy trì bao nhiều năm qua.

Tại buổi lễ, đã diễn ra cuộc toạ đàm giữa những người có nhiều cống hiến trong phòng trào HMTN suốt 3 thập kỷ qua: Anh Nguyễn Đức Thuận - đại diện tình nguyện viên vận động hiến máu tiêu biểu; chị Nguyễn Mỹ An - đại diện những người HMTN tiêu biểu; bà Nông Bích Thuận - đại diện Ban Chỉ đạo HMTN địa phương...

bt-trao-doi-9732.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động HMTN - trao đổi với GS. Đỗ Trung Phấn -nguyên Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW

Đặc biệt, trong đó còn có đại diện các thế hệ lãnh đạo của Viện Huyết học - Truyền máu TW - những con người tâm huyết đã đặt nền móng và duy trì hoạt động HMTN vô cùng ý nghĩa, là 2 vị nguyên Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW: GS. Đỗ Trung Phấn và GS. Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí.