Bệnh viện quận Tân Phú vừa gỡ phong toả đã có 2 ca nghi nhiễm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngay sau khi vừa hoạt động trở lại vào ngày 31/5, BV quận Tân Phú ghi nhận thêm 2 ca nghi nhiễm là nhân viên làm việc ở đây.
Bệnh viện quận Tân Phú phong tỏa vào ngày 28/5. Ảnh: HCDC
Bệnh viện quận Tân Phú phong tỏa vào ngày 28/5. Ảnh: HCDC

BV quận Tân Phú (TP.HCM) phong toả ngày 28/5, sau khi phát hiện 3 trường hợp nhiễm COVID-19 đến khám. Các bệnh nhân này đều liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

BV này được gỡ phong toả và hoạt động trở lại ngày 31/5, tiến hành lấy mẫu tầm soát toàn thể nhân viên y tế của BV, qua đó phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đang làm việc tại đây.

Ngay sau khi phát hiện, ngày 1/6, BV quận Tân Phú đã cách ly tập trung các trường hợp tiếp xúc liên quan và các ca bệnh. Đồng thời, BV lấy mẫu xét nghiệm các khoa, phòng liên quan đến 2 ca nghi nhiễm trên.

Hiện BV có gần 600 nhân viên và 47 bệnh nhân, thân nhân người nhà đang còn điều trị nội trú tại đây.

Tại nơi cư trú của 2 ca nghi nhiễm, cơ quan chức năng đã truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các ca tiếp xúc gần và đưa đi cách ly tập trung. Đồng thời, trong ngày 1/6, các quận huyện trên địa bàn TP.HCM sẽ hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm, giám sát mở rộng nơi các các trường hợp nghi nhiễm này cư trú.