Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có tân Phó Giám đốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh - Phó Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình kiêm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - vừa được bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của Bệnh viện.
PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao Quyết định số 1328/QĐ-BYT về việc bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình kiêm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao Quyết định số 1328/QĐ-BYT về việc bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình kiêm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế, đề nghị, tân Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Nguyễn Mạnh Khánh cùng tập thể, lãnh đạo Bệnh viện tiếp tục kế thừa thành tích đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Bệnh viện hữu nghị Việt Đức ngày càng phát triển đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội, xứng đáng là bệnh viện tuyến đầu khu vực phía Bắc của Bộ Y tế.

Đại diện Đảng ủy, Ban lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện chúc mừng PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh và mong muốn trong thời gian tới PGS. TS. Khánh cùng các Phó Giám đốc tiếp tục hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, chung sức đồng lòng xây dựng một tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, đưa bệnh viện ngày một phát triển vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh - Tân Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh - Tân Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Như VietTimes đã thông tin, PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh được coi là người đi tiên phong trong phẫu thuật nội soi khớp gối, thay khớp gối, khớp háng toàn phần ở Việt Nam. Ông từng được đào tạo bài bản ở Pháp về mổ nội soi khớp háng và khớp gối.

Ông đã lập kỷ lục với mổ thành công trên 30 nghìn ca phẫu thuật không hề có tai biến, trong đó có tới 10 nghìn ca là nội soi khớp gối, cải thiện chất lượng cuộc sống cho hàng chục ngàn người.

Các đồng nghiệp từng nhận xét, trong ca phẫu thuật, PGS. TS. Nguyễn Mạnh Khánh thực hiện từng động tác thành thục, chính xác tuyệt đối để ca mổ diễn ra thành công chỉ trong 10 phút.

Đóng góp về nghiên cứu của PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh nổi tiếng trong lĩnh vực cơ xương khớp vì có chuyên môn cao, thực hiện được nhiều kỹ thuật phẫu thuật tiến tiến để điều trị các ca bệnh khó. Bên cạnh đó, bác sĩ Khánh còn gây ấn tượng mạnh bởi những đóng góp trong hoạt động nghiên cứu.

Trong hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, PGS. TS Nguyễn Mạnh Khánh dành nhiều tâm huyết vào công tác nghiên cứu Y học. Đến nay bác sĩ Khánh đã tham gia viết 2 cuốn sách chuyên ngành và công bố hơn 70 công trình và bài báo về lĩnh vực mà ông theo đuổi.

Năm 2014, PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh đã báo cáo 2 nghiên cứu tại hội nghị phẫu thuật khớp háng và khớp gối Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 8 tại Kuala Lumpur, Malaysia:

  • Hemiarthroplasty in elderly patients with unstable intertrochanteric fractures.
  • Results of total hip arthroplasty in patients with sequelae of Legg-Perthes-Calvé disease.

Những nghiên cứu này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các chuyên gia chấn thương chỉnh hình nước ngoài.