Bệnh nhân mắc COVID-19 nhỏ tuổi nhất ở Đà Nẵng xuất viện

VietTimes – Chiều 26/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) đã làm thủ tục xuất viện cho 31 bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn, trong đó có bệnh nhân 2 tháng tuổi.
Các bệnh nhân mắc COVID-19 được Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) cho xuất viện chiều nay (26/8)
Các bệnh nhân mắc COVID-19 được Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) cho xuất viện chiều nay (26/8)

Các bệnh nhân mắc COVID-19 được Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) cho xuất viện chiều ngày 26/8 gồm: bệnh nhân 422, 488, 508, 558, 579, 614, 631, 649, 650, 659, 728, 743, 802, 803, 804, 822, 844, 872, 873, 886, 927, 943, 945, 954, 974, 975, 986, 988, 1005, 1012, 1013. 

Trong số này, có 2 bệnh nhân chạy thận nhân tạo được chuyển đến Bệnh viện C Đà Nẵng tiếp tục điều trị, 2 bệnh nhân đang mang thai và 1 bệnh nhân là trẻ em 2 tháng tuổi. Đây là lần đầu tiên, Đà Nẵng cho ra viện với số lượng lớn bệnh nhân như vậy. 

Đặc biệt, trong số 31 bệnh nhân xuất viện lần này có bệnh nhân nhi mới 2 tháng tuổi (bệnh nhân 954) là com của chị Đ.T.L.N. (26 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Để cùng bệnh viện điều trị cho bệnh nhi này, chị Đ.T.L.N. cũng được đi cùng để chăm sóc bé. Trong quá trình chăm sóc, chị luôn tuân thủ theo quy định về phòng chống dịch nên không bị lây bệnh. 

Sau khi được xuất viện, các bệnh nhân sẽ được tiếp tục cách ly tại địa phương và theo dõi y tế trong 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh cho 162 bệnh nhân mắc COVID-19. Riêng tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã có 135 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi và ra viện, hiện còn 105 bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại đây.