Bé gái 3 tuổi bị khối u khổng lồ ăn sâu lên não, nguy cơ tử vong, đã được phẫu thuật thành công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Mang khối u lớn ở hốc mũi, ăn sâu lên nền sọ, cháu bé 3 tuổi có nguy cơ mù vĩnh viễn, thậm chí tử vong. Nhưng may mắn, cháu đã được các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương tái sinh nhờ ca phẫu thuật thành công.

TS.BS Lê Anh Tuấn – Trưởng Khoa Tai Mũi Họng Trẻ em, Phó Giám đốc Bệnh viện tái khám sau phẫu thuật cho bé Cao Cát T.
TS.BS Lê Anh Tuấn – Trưởng Khoa Tai Mũi Họng Trẻ em, Phó Giám đốc Bệnh viện tái khám sau phẫu thuật cho bé Cao Cát T.

Tình cờ trong một lần đi khám bệnh, bác sĩ bất ngờ phát hiện bé Cao Cát T. khi đó mới 2 tuổi (ở Minh Hóa, Quảng Bình) có khối u trong hốc mũi trái. Gia đình lo lắng đưa bé đi chữa trị ở các bệnh viện, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu.

6 tháng trước, sau rất nhiều lần hội chẩn của các bác sĩ, bé T. được phẫu thuật khối u ở một cơ sở y tế. Sau mổ, cháu phải tái khám liên tục. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, khối u lại tái phát và ngày càng tiến triển nặng. Căn bệnh quái ác đã phá hủy một phần xương mũi, ăn vào nền sọ, không chỉ khiến bé có nguy cơ mù vĩnh viễn, mà còn có thể tử vong.

Mẹ cháu kể trong nước mắt: Khi khối u tái phát, gia đình tôi mất ăn, mất ngủ, vô cùng hoang mang, lo sợ. Rồi, hành trình chữa bệnh của con đã có bước ngoặt lớn khi bé được chuyển tới Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, điều trị tại Khoa Tai Mũi Họng Trẻ em.

Tại đây, TS.BS Lê Anh Tuấn – Trưởng Khoa Tai Mũi Họng Trẻ em, Phó Giám đốc Bệnh viện - đã trực tiếp điều trị cho cháu. Các bác sĩ phát hiện khối u trong hốc mũi của cháu bé đã có kích thước 3x5cm, xâm lấn lên hốc mắt, lan lên nội sọ. Vì thế, các bác sĩ của Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương Do đó, các bác sĩ của Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã.phải hội chẩn với các chuyên gia thần kinh của Bệnh viện Bạch Mai, để lên phương án điều trị tối ưu cho bé.

Theo TS.BS. Lê Anh Tuấn, đây là trường hợp hiếm gặp và để phẫu thuật, sẽ có rất nhiều thách thức. Bởi khối u đã phát triển khá lớn, xâm lấn lên cả hốc mắt và nền sọ, nên việc tách u đòi hỏi kỹ thuật cao, tay nghề vững và trình độ chuyên môn sâu, để không ảnh hưởng đến cấu trúc mắt và sọ não. Trong quá trình phẫu thuật, còn có nhiều nguy cơ như mất máu nhiều, rò dịch não tủy, viêm màng não, đặc biệt là nguy cơ tổn thương dây thần kinh, tổn thương não phía trên của cháu.

Sau khi đã chuẩn bị kỹ càng mọi phương án, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm nhất được tập trung cho ca mổ này. TS.BS Lê Anh Tuấn và kíp mổ đã phẫu thuật cho cháu bé suốt 5 giờ đồng hồ liền, để tách bỏ khối u triệt để, tránh tái phát, mà không ảnh hưởng đến cấu trúc các bộ phận khác cũng như đảm bảo chức năng, thẩm mỹ trên khuôn mặt cho bé.

Rất mừng là sau ca mổ, cháu bé nhanh chóng ổn định sức khoẻ và vừa được xuất viện về nhà.

Từ thành công của ca mổ đặc biệt này, BS. Lê Anh Tuấn lưu ý các phụ huynh rằng, việc phát hiện sớm các khối u là vô cùng quan trọng để có thể điều trị kịp thời, không gây nguy hiểm cho trẻ. Bởi khi khối u còn nhỏ, sẽ dễ xử lý hơn do chưa chèn ép các cơ quan khác.

Do đó, khi nhận thấy trẻ những dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế uy tín, có chuyên khoa thích hợp để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc.