Bắt 4 người trong vụ sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe ở Công ty Herbitech

Theo cơ quan điều tra, quá trình sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Công ty Herbitech đã sử dụng các phiếu kết quả thử nghiệm giả mang tên Công ty TSL để sản xuất, gia công và công bố sản phẩm để tiêu thụ trên thị trường.

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Họ đều liên quan vụ án sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả mạo để đưa sản phẩm ra thị trường

Các bị can gồm: Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty TNHH công nghệ Herbitech), Vương Thị Hoa (nguyên kế toán trưởng), Lê Thị Hồng Vân (nguyên kế toán trưởng) và Bùi Thị Thu Hà (phụ trách bộ phận kế toán).

Sản phẩm do Công ty TNHH công nghệ Herbitech làm giả. Ảnh: Báo Công an Nhân dân.

Theo cơ quan điều tra, quá trình sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Công ty Herbitech đã sử dụng các phiếu kết quả thử nghiệm giả mang tên Công ty TSL để sản xuất, gia công và công bố sản phẩm để tiêu thụ trên thị trường.

Ngày 7/4 và 18/4, cơ quan điều tra khám xét trụ sở Nhà máy Công ty TNHH Herbitech, thu giữ hồ sơ, tài liệu và các mẫu sản phẩm để giám định, điều tra xử lý.

Đến nay, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã kết luận giám định 2 sản phẩm bảo vệ sức khoẻ MEDI KID CALCIUM K2 và Ăn ngon BABY SHARK là hàng giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ 115 mẫu sản phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty Herbitech sản xuất có dấu hiệu hàng giả, đang chờ kết quả giám định đối với các mẫu sản phẩm trên.

Ngoài hành vi sản xuất, kinh doanh sữa bột giả, quá trình hoạt động của Công ty Herbitech, Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty) còn chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán để trốn thuế.

Theo điều tra, các kế toán trưởng qua các thời kỳ gồm Vương Thị Hoa (năm 2021), Lê Thị Hồng Vân (4/2022–7/2024) và Bùi Thị Thu Hà (7/2024–4/2025) đã thực hiện chỉ đạo này. Một hệ thống sổ sách được dùng để kê khai thuế, thể hiện sản lượng, doanh thu thấp hơn nhiều so với thực tế; hệ thống còn lại ghi chép nội bộ đầy đủ số hàng hóa sản xuất, kinh doanh, số tiền thu được nhưng không kê khai thuế.

Cơ quan chức năng xác định, số tiền để ngoài sổ sách kế toán lên tới hơn 121 tỷ đồng, bước đầu xác định gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 10,2 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.