Ban Chỉ đạo PCTN TC tỉnh Thái nguyên: Tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, khoáng sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên yêu cầu hơn 1250 cán bộ, đảng viên tham gia tập huấn cập nhật kiến thức, kinh nghiệm và nâng cao trách nhiệm, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 9 huyện, thành của tỉnh, với tổng số trên 1.250 cán bộ, đảng viên tham gia.
Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 9 huyện, thành của tỉnh, với tổng số trên 1.250 cán bộ, đảng viên tham gia.

Hôm nay (22/11), Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác này trong lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công. Bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh - đã dự và chỉ đạo.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 - Thanh tra Chính phủ và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Bộ Công an) chia sẻ các chuyên đề: Những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý sai phạm, vi phạm trong đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công; các sai phạm, vi phạm pháp luật về đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công thông qua thực tiễn điều tra, xử lý các vụ án, nguyên nhân và giải pháp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: "Hội nghị tập huấn có ý nghĩa hết sức quan trọng, thiết thực, nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức chung, cơ bản, mới nhất. Hội nghị cũng là nơi trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn từ công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra phát hiện và xử lý sai phạm, vi phạm trong đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công.
"Từ đó, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước để nhận biết, phòng, chống, ngăn chặn những hành vi sai phạm, vi phạm, tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực này và giải pháp phòng ngừa; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới."

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải yêu cầu các cán bộ, đảng viên tham gia tập huấn cập nhật kiến thức, kinh nghiệm và nâng cao trách nhiệm, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải yêu cầu các cán bộ, đảng viên tham gia tập huấn cập nhật kiến thức, kinh nghiệm và nâng cao trách nhiệm, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư tỉnh uỷ Thái Nguyên đề nghị, ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục phổ biến, quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời có những giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

"Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa, phát huy trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp..." - người đứng đầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nói thêm.