Bác sĩ Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh phân tích vì sao người bệnh trầm cảm sát hại con mình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes –  Mới đây, sự việc một người phụ nữ ở Lâm Đồng mắc bệnh trầm cảm đã dìm chết đứa con 9 tháng tuổi trong nhà tắm khiến cộng đồng xôn xao thương cảm.

Cơ quan công an đến bảo vệ hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng (Ảnh: Trùng Dương)
Cơ quan công an đến bảo vệ hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng (Ảnh: Trùng Dương)

Nhiều sự việc đau lòng bất ngờ xảy tới

Về trường hợp của chị L.H.T (24 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng), thông tin từ cơ quan công an cảnh sát điều tra cho biết, sáng sớm hôm qua 18/11, người nhà của chị L.H.T phát hiện cháu L.T.Đ (con trai chị L.H.T, mới 9 tháng tuổi) đã tử vong trong xô nước ở nhà tắm.

Sự việc được phát hiện do chính chị L.H.T đã bảo với em trai sang xem con mình thế nào. Trước đó, như chị L.H.T nhớ lại và khai báo với cơ quan điều tra cũng như trao đổi với người nhà, do cháu bé khóc quá, chị bực mình đã dìm con vào xô nước trong phòng tắm.

Thời điểm người em trai phát hiện vụ việc, chị L.H.T đang nằm vật vã, khóc lóc trong phòng ngủ. Ngay sau đó, vụ việc đã được trình báo tới cơ quan công an và chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an phường Lộc Phát và Công an thành phố Bảo Lộc đã có mặt ngay lập tức, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra sự việc đau lòng; lực lượng Pháp y (thuộc cơ quan Công an Lâm Đồng) cũng đã đến, phối hợp khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Cơ quan điều tra cho biết, chồng chị L.H.T hiện đang đi làm ăn xa không có ở nhà. Hai vợ chồng chị L.H.T có 2 người con, cháu L.T.Đ là con thứ hai, mới được 9 tháng tuổi.

Người nhà cung cấp thêm thông tin cho biết chị L.H.T bị mắc bệnh trầm cảm kéo dài đã hơn 2 năm nay, thường xuyên phải đi khám chữa bệnh, điều trị nhiều lần ở TP.HCM. Hôm 17/11 vừa rồi, chị L.H.T vừa từ TP.HCM về nhà thì sáng sớm hôm 18/11 xảy ra sự việc đau lòng nói trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tuy nhiên, đáng nói là việc mẹ sát hại con đẻ bởi mắc bệnh trầm cảm sau sinh không hề đơn lẻ. Các chuyên gia cho biết có tới hơn 8% phụ nữ Việt Nam bị mắc bệnh trầm cảm sau sinh. Biểu hiện của căn bệnh này là chứng mất ngủ kéo dài, căng thẳng tâm lý, hoảng hốt, ám ảnh, đau khổ, vô vọng...

Trước đó, đã có nhiều trường hợp sát hại chính con ruột của mình xảy ra, như vụ việc một phụ nữ tại huyên Quốc Oai - Hà Nội, sát hại con trai mới 5 tháng tuổi do trầm cảm sau sinh. Một cái chết oan nghiệt khác của cháu bé 4 tháng tuổi dưới nhát dao oan nghiệt của người mẹ cư trú tại Gia Lâm (Hà Nội), cũng do mắc chứng trầm cảm sau sinh nên không làm chủ được hành vi.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh (BV Nhi Đồng 1)

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh (BV Nhi Đồng 1)

Hết sức cẩn thận với biểu hiện trầm cảm của người thân

Các bác sĩ (BS) cho biết bệnh trầm cảm là nguyên nhân của hơn 50% trường hợp tự sát. Theo các thống kê, tuy nam giới ít bị trầm cảm hơn, nhưng khi rơi vào trầm cảm, xu hướng tự sát lại cao hơn. Những bệnh nhân trầm cảm có hành vi tự sát đa số ở hai nhóm chính, là nam giới, trên 50 tuổi, sống ở nông thôn và nữ giới, trẻ tuổi, sống ở thành thị.

Nhiều phụ nữ tự sự cho biết khi quan sát những người phụ nữ mắc bệnh trầm cảm thường không giết chồng, nhưng lại rất dễ tự hại bản thân và một số trường hợp cá biệt đã hại chết con ruột, do chính mình mang nặng đẻ đau.

BS lý giải phụ nữ sau sinh con dễ mắc bệnh trầm cảm là do không được chồng và gia đình quan tâm, hoặc do một số lý do đã không thể chăm sóc tốt cho con lâu ngày, sức ép tâm lý đè nặng dẫn đến mắc chứng trầm cảm. Các BS cũng phân tích người bệnh mắc trầm cảm ở mức độ vừa và nặng rất cần được điều trị bằng thuốc kết hợp liệu pháp tâm lí lâu dài, thường xuyên mới có thể vượt qua căn bệnh quái ác này.

BS Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm Thần kinh (BV Nhi Đồng 1, TP.HCM) cho biết: “Trầm cảm cũng có yếu tố thần kinh, nhưng cần phân biệt rõ giữa trầm cảm với bệnh thần kinh. Người bệnh thần kinh có yếu tố di truyền, chẳng hạn như trong gia đình có ai đó thuộc các thế hệ trước đã mắc thì thế hệ sau rất có thể có người tiếp tục mắc phải căn bệnh này. Còn trầm cảm thì không hề có liên quan đến yếu tố di truyền. Ngược lại, trầm cảm liên quan chặt chẽ đến các yếu tố về môi trường, quan hệ công việc, gia đình, và các mối liên quan trong cuộc sống”.

Theo BS Khanh, người bệnh trầm cảm rất dễ có xu hướng tự hại đến bản thân, tự sát, hoặc giết chết người thân của mình một cách hoàn toàn không thể kiểm soát được. “Người bệnh trầm cảm hoàn toàn không ý thức được là họ đang làm những hành vi tự hại đến bản thân hoặc người thân” – BS Khanh nói.

BS Khanh dự đoán có thể trường hợp của bệnh nhân trầm cảm L.H.T nói trên do điều kiện ở xa đã không tiếp cận được y tế một cách tốt nhất, không điều trị triệt để được căn bệnh rắc rối này, nên đã dẫn tới hậu quả thảm khốc.

BS Trương Hữu Khanh nhấn mạnh: “Người có thần kinh nhạy cảm thường rất dễ mắc bệnh trầm cảm. Có thể nói là căn bệnh trầm cảm hiện nay cực kỳ phổ biến trong xã hội và có rất nhiều dạng trầm cảm như trầm cảm sau sinh, trầm cảm tiền mãn kinh... Như trên đã nói, bệnh trầm cảm liên quan chặt chẽ đến môi trường sống và làm việc, rất dễ dẫn đến tổn thương tâm lý nặng nề ở những người có thần kinh nhạy cảm. Người thân trong gia đình có người bệnh trầm cảm rất cần chú ý đến các biểu hiện bệnh để phối hợp đề phòng nguy cơ xảy đến những tai nạn bất ngờ, gây hậu quả nặng nề không mong muốn”.