Bắc Kinh tăng tốc xây dựng các trung tâm Công nghệ cao cấp quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thủ đô Bắc Kinh tăng tốc xây dựng các trung tâm đổi mới và công nghệ cao quốc tế với 3 thành phố khoa học và một khu phát triển kinh tế, hỗ trợ cho sự phát triển độc lập và tự chủ về công nghệ của Trung Quốc.
Trung tâm nghiên cứu khoa học thành phố Bắc Kinh. Ảnh minh họa China Daily
Trung tâm nghiên cứu khoa học thành phố Bắc Kinh. Ảnh minh họa China Daily

Theo China Daily, Thành phố Khoa học Zhongguancun, Thành phố Khoa học Huairou, Thành phố Khoa học Tương lai và Khu Phát triển Kinh tế Yizhuang chiếm chưa đầy 6% diện tích Bắc Kinh, nhưng các trung tâm khoa học – công nghệ này tạo ra 1/3 GDP của thủ đô.

Sở hữu một cụm các công ty và viện nghiên cứu về blockchain, chất bán dẫn, thông tin lượng tử, mạch tích hợp và an ninh mạng, Zhongguancun có doanh thu từ các hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ đạt 239,30 tỉ NDT (34,49 tỉ USD) năm 2021, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2020. .

Tổng số Kỳ lân Công nghệ (Startup Unicorn) ở Zhongguancun là 50 công ty, chỉ đứng sau Thung lũng Silicon của Mỹ. Năm 2021, các doanh nghiệp công nghệ cao của thành phố tạo ra tổng doanh thu hơn 3,5 nghìn tỉ NDT, tăng 19,3% so với năm 2020.

Thành phố Zhongguancun có được nhiều kết quả cao nhờ các cơ quan chức năng khuyến khích sự đổi mới sáng tạo và tinh thần đổi mới trong môi trường kinh doanh sản xuất, hình thành môi trường kinh doanh công bằng và thuận lợi.

Trong năm 202, hơn 140 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn được trợ giá thuê văn phòng. Các cơ quan chức năng địa phương ban hành những chính sách ưu đãi để chào mời các nhân tài công nghệ cao cấp, đặc biệt là các postdocs về trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu chip và lượng tử đến làm việc tại Zhongguancun. Thành phố cũng tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Hiện có 1.548 doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyên sâu và tinh vi hoạt động trên địa bàn, chiếm 37,4% tổng số các doanh nghiệp công nghệ vừa và nhỏ của Bắc Kinh.

Trong thành phố Zhongguancun, cứ 10.000 người được cấp 617,2 bằng phát minh, sáng chế, gấp 3 lần so với mức trung bình của Bắc Kinh.

Thành phố Khoa học Huairou ở huyện Huairou và Thành phố Khoa học Tương lai ở huyện Trường Bình có diện tích lần lượt là 100,9 và 170,6 km vuông, được xây dựng nhằm mục đích thành lập cơ sở hạ tầng phát triển khoa học đẳng cấp thế giới và địa bàn giới thiệu, triển lãm công nghệ tiên tiến cùng với Zhongguancun.

Một cánh tay robot thông minh được trưng bày tại Thành phố Khoa học Zhongguancun. Ngày 7/9 /2022. Ảnh China Daily
Một cánh tay robot thông minh được trưng bày tại Thành phố Khoa học Zhongguancun. Ngày 7/9 /2022. Ảnh China Daily
Hệ thống giao thông thông minh được phát triển bởi SoundAI Azero tại Thành phố Khoa học Zhongguancun. Ngày 7/9 /2022. Ảnh China Daily
Hệ thống giao thông thông minh được phát triển bởi SoundAI Azero tại Thành phố Khoa học Zhongguancun. Ngày 7/9 /2022. Ảnh China Daily