Bà Nguyễn Thị Nhàn không còn là cổ đông lớn của Khải Hoàn Land

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes -- Sinh năm 1997, bà Nguyễn Thị Nhàn trở thành cổ đông lớn của KHG từ ngày 26/1, sau đó thoái bớt vốn và có báo cáo không còn là cổ đông lớn vào ngày 11/5/2022. Song, phải đến ngày 19/5/2022, HOSE mới nhận được các báo cáo về giao dịch của nữ nhà đầu tư cá nhân này.
Bà Nguyễn Thị Nhàn không còn là cổ đông lớn của Khải Hoàn Land
Bà Nguyễn Thị Nhàn không còn là cổ đông lớn của Khải Hoàn Land

Cụ thể, ngày 26/1/2022, bà Nguyễn Thị Nhàn cho biết đã mua vào 12,75 triệu cổ phiếu KHG của CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (Khải Hoàn Land). Sau giao dịch này, bà Nhàn nắm giữ 23,9 triệu cổ phiếu KHG, tương ứng với tỉ lệ sở hữu 7,5% vốn điều lệ, qua đó trở thành cổ đông lớn của Khải Hoàn Land.

Tiếp đó, trong các ngày 2/3 và 7/4, bà Nguyễn Thị Nhàn bán bớt cổ phiếu KHG nhằm ‘giải quyết nhu cầu cá nhân’, giảm tỉ lệ sở hữu tại đây xuống chỉ còn 5,96% vốn điều lệ.

Trong báo cáo đề ngày 11/5/2022, bà Nhàn cho biết đã bán ra 118.000 cổ phiếu KHG, giảm số lượng cổ phiếu xuống chỉ còn 22 triệu đơn vị (tương đương 4,97% vốn điều lệ Khải Hoàn Land), qua đó không còn là cổ đông lớn.

Đáng chú ý, các báo cáo giao dịch mà VietTimes vừa nêu, vô tình hay hữu ý, đều được Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) tiếp nhận vào ngày 19/5/2022

Sinh năm 1997, bà Nguyễn Thị Nhàn là 1 trong 10 ‘nhà đầu tư’ chuyên nghiệp tham gia vào đợt chào bán riêng lẻ 144 triệu cổ phiếu KHG, hoàn tất vào tháng 11/2021, của Khải Hoàn Land.

Trong đó, bà Nhàn đã mua vào 11 triệu cổ phiếu. Ông Nguyễn Khải Hoàn – Chủ tịch HĐQT Khải Hoàn Land – cùng phu nhân Trần Thị Thu Hương mua vào tổng cộng 58 triệu cổ phiếu.

Trong quý đầu năm 2022, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu thuần đạt 198,9 tỉ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 49,5 tỉ đồng, cao gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến ngày 31/3/2022, quy mô tổng tài sản của Khải Hoàn Land đạt 6.617 tỉ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Ở phía bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của công ty đạt 1.870,6 tỉ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu ở mức 4.746,9 tỉ đồng./.