Apple không thể ra mắt MacBook Air 15 inch sớm vì Intel

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Theo Laura Metz, những hạn chế kỹ thuật với bộ vi xử lý Intel đã khiến Apple không thể phát hành MacBook Air 15 inch cho đến tận bây giờ.

Ảnh: Gizchina
Ảnh: Gizchina

Apple gần đây đã công bố phát hành MacBook Air 15 inch mới, một thiết bị đã được nhiều người hâm mộ Apple chờ đợi từ lâu. Theo Laura Metz, một nhà tiếp thị của Apple, công ty đã quan tâm đến việc tạo ra một chiếc máy tính xách tay như vậy từ khá lâu. Tuy nhiên, những hạn chế kỹ thuật với bộ vi xử lý Intel đã khiến Apple không thể phát hành thiết bị cho đến tận bây giờ.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Metz giải thích rằng MacBook Air 15 inch không thể thực hiện được với các thiết kế máy tính xách tay trước đây của Apple. Mãi cho đến khi công ty chuyển sang Apple Silicon, họ mới có thể tạo ra một chiếc máy tính xách tay có màn hình lớn, thời lượng pin tốt và hiệu năng cao đáp ứng tiêu chuẩn của một chiếc MacBook Air.

MacBook Air 15 inch đi kèm SoC Apple M2 mới nhất giúp mang lại hiệu suất tốt hơn so với CPU của Intel và AMD, đồng thời cung cấp khả năng làm mát thụ động. Đây là một bước tiến quan trọng của Apple vì chip M2 mang lại hiệu suất vượt trội, trong khi vẫn có thiết kế mỏng và nhẹ.

Quyết định ra mắt MacBook Air 15 inch được xem là một bước đi thông minh của Apple vì nó giúp lấp đầy khoảng trống trên thị trường cho những người dùng cần màn hình hơn nhưng lại không cần các tính năng và hiệu suất mạnh mẽ của MacBook Pro 14 inch hoặc 16 inch. Thị trường máy tính xách tay 15 inch cũng rất được chú ý, đặc biệt trong không gian doanh nghiệp vốn cần màn hình lớn hơn.

Sự ra đời của MacBook Air 15 inch đánh dấu một thành tựu đáng chú ý đối với Apple và những khách hàng háo hức chờ đợi một chiếc máy tính xách tay màn hình lớn hơn.

Theo Gizchina