Ảnh: Đoàn cán bộ Y tế tỉnh Bình Định lên đường chi viện cho Đà Nẵng chống dịch COVID-19

VietTimes – Sáng nay, 6/8, đoàn cán bộ y tế của Sở Y tế tỉnh Bình Định đã lên đường, chi viện cho Đà Nẵng để chống dịch COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Đà Nẵng trong bối cảnh thiếu nhân viên y tế. 
Sáng ngày 6/8, đoàn cán bộ y tế của Sở Y tế tỉnh Bình Định đã chính thức lên đường tiếp viện cho Đà Nẵng để chống dịch COVID-19 (ảnh BYT)
Sáng ngày 6/8, đoàn cán bộ y tế của Sở Y tế tỉnh Bình Định đã chính thức lên đường tiếp viện cho Đà Nẵng để chống dịch COVID-19 (ảnh BYT)

Đoàn cán bộ y tế tỉnh Bình Định ra với Đà Nẵng lần này gồm 25 người là bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên được chọn từ hơn 100 nhân viên y tế tình nguyện của ngành y tế tỉnh Bình Định.

Tại buổi lễ tiễn đoàn lên đường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Lê Quang Hùng đã động viên đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ và hy vọng sẽ cùng vai sát cánh cùng các y bác sĩ và người dân Đà Nẵng vượt qua khó khăn, thử thách.

"Với 25 con người là y bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên dày dạn kinh nghiệm của ngành y tế tỉnh, tôi hy vọng các bạn sẽ yêu thương, chăm sóc cho nhau và cùng kề vai sát cánh với đồng nghiệp, người dân Đà Nẵng để vượt qua khó khăn, thử thách"- ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế  tỉnh Bình Định chia sẻ.

Đại diện cho đoàn cán bộ y tế tỉnh Bình Định tình nguyện ra với Đà Nẵng lần này, bác sĩ Đặng Tuấn Hải - Trưởng đoàn công tác, bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng của các y bác sĩ tình nguyện ra với Đà Nẵng lần này. Đồng thời cam kết sẽ cố gắng làm việc, chăm sóc, nhắc nhở nhau để cùng vượt qua khó khăn cho đến chiến thắng dịch bệnh trở về.

Buổi lễ tiễn đoàn y bác sỹ của tỉnh Bình Định ra chi viện cho Đà Nẵng nhận được nhiều sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp (ảnh: Tuấn Dũng)
Buổi lễ tiễn đoàn y bác sỹ của tỉnh Bình Định ra chi viện cho Đà Nẵng nhận được nhiều sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp (ảnh: Tuấn Dũng)

Gửi gắm tình cảm của tỉnh Bình Định đến với Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh bày tỏ niềm tự hào của địa phương khi các bác sĩ đã xung phong, tình nguyện lên đường chi viện cho Đà Nẵng khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. "Tôi tin tất cả chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh, chiến thắng trở về" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh.

Trước đó, phúc đáp lại thư "cầu viện" của UBND TP Đà Nẵng, UBND tỉnh Bình Định thống nhất cử Đoàn nhân viên y tế của tỉnh Bình Định gồm 25 người đến hỗ trợ TP Đà Nẵng chống dịch COVID-19.

Cũng liên quan đến công văn đề nghị được hỗ trợ nhân lực y tế ứng phó với dịch bệnh COVID-19 của UBND TP Đà Nẵng gửi đến UBND TP Hải Phòng và UBND tỉnh Bình Định hôm 4/8, chiều cùng ngày, TP Hải Phòng đã quyết định cử đoàn cán bộ 33 người, gồm 8 bác sĩ và 25 điều dưỡng đến TP Đà Nẵng để hỗ trợ. Bên cạnh đó, TP Hải Phòng còn hỗ trợ TP Đà Nẵng số tiền 5 tỉ đồng và 200.000 khẩu trang y tế để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Một số hình ảnh trong buổi lễ tiễn "đoàn quân áo trắng" của Sở Y tế tỉnh Bịnh Đình ra chi viện cho Đà Nẵng diễn ra sáng nay (ảnh BYT):

Đoàn cán bộ y tế của Sở Y tế tỉnh Bình Định tại buổi lễ lên đường chi viện cho Đà Nẵng (ảnh: Tuấn Dũng)
Đoàn cán bộ y tế của Sở Y tế tỉnh Bình Định tại buổi lễ lên đường chi viện cho Đà Nẵng (ảnh: Tuấn Dũng)
Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định hỏi thăm, động viên
Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định hỏi thăm, động viên
Sẵn sàng lên đường chi viện cho Đà Nẵng (ảnh: Tuấn Dũng)
Sẵn sàng lên đường chi viện cho Đà Nẵng (ảnh: Tuấn Dũng)

Quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19 trở về
Quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19 trở về