Ảnh: Đà Nẵng sẽ hoàn thành bệnh viện dã chiến Cung thể thao Tiên Sơn trong 4 ngày

VietTimes – Theo chỉ huy công trình thi công bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn, các hạng mục thi công sẽ hoàn thành trong 4 ngày và đến ngày 5/8 sẽ hoàn thành bệnh viện.
Sau 1 buổi thi công, các buồng bệnh tại bệnh viện dã chiến Cung thể thao Tiên Sơn đã định hình
Sau 1 buổi thi công, các buồng bệnh tại bệnh viện dã chiến Cung thể thao Tiên Sơn đã định hình

Sáng 2/8, hàng trăm công nhân cùng thiết bị máy móc, vật tư bắt đầu thi công bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn (quận Hải Châu, Đà Nẵng) nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đơn vị thi công, với thiết kê quy mô hơn 1.000 giường bệnh, tiến độ xây dựng bệnh viện dã chiến dự kiến sẽ hoàn thành sau 4 ngày thi công và ngày 5/8 có thể đưa vào vận hành. Cụ thể, tính từ hôm nay, 2 ngày sau sẽ thi công xong phần thô và 2 ngày tiếp theo sẽ hoàn tất lắp đặt hệ thống thông gió, điện nước, giường bệnh.

Cũng trong sáng 2/8, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng các cơ quan liên quan đã đến hiện trường để kiểm tra tiến độ thi công cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn...

Theo bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng -  ngoài các buồng bệnh, tại khu vực này sẽ có 1 phòng xét nghiệm với đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Và Sở Y tế đang xin ý kiến Bộ Y tế về nguồn nhân lực để quản lý và vận hành bệnh viện dã chiến một cách kịp thời và đảm bảo đưa bệnh viện vào hoạt động đúng thời gian, hiệu quả.

Việc thành lập bệnh viện dã chiến nhằm giảm tải cho các bệnh viện, trung tâm y tế đang bị phong tỏa, tập trung làm sạch ổ dịch tại 3 bệnh viện: Đà Nẵng, C Đà Nẵng và Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Trước đó, để sẵn sàng cho việc thi công bệnh viện dã chiến, đơn vị quản lý cung thể thao Tiên Sơn đã thu dọn thiết bị, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Và ngay từ hôm qua (ngày 1/8), hàng trăm tấn vật tư, thiết bị đã được đơn vị thi công tập kết sẵn để phục vụ công tác xây lắp.

Một số hình ảnh tại công trường thi công bệnh viện dã chiến bên trong Cung thể thao Tiên Sơn sáng ngày 2/8:

Cung thể thao Tiên Sơn nhìn từ bên ngoài
Cung thể thao Tiên Sơn nhìn từ bên ngoài
Các công nhân đang nỗ lực thi công ở bên trong
Các công nhân đang nỗ lực thi công ở bên trong
 
Các buồng bệnh đã được định hình
Các buồng bệnh đã được định hình
 
Ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đi kiểm tra hiện trường
Ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đi kiểm tra hiện trường
Công nhân thi công khẩn trương
Công nhân thi công khẩn trương
Với tổng diện tích hơn 94.000m2, trong đó 10.482m2, Cung Thể thao Tiên Sơn có thể xây dựng quy mô bệnh viện dã chiến lên đến 1.500 giường bệnh, cùng các thiết bị y tế tiêu chuẩn.

Với tổng diện tích hơn 94.000m2, trong đó 10.482m2, Cung Thể thao Tiên Sơn có thể xây dựng quy mô bệnh viện dã chiến lên đến 1.500 giường bệnh, cùng các thiết bị y tế tiêu chuẩn.

Các buồng bệnh dần định hình
Các buồng bệnh dần định hình
Công nhân miệt mài thi công
Công nhân miệt mài thi công
Lớp lót sàn nhanh chóng được trải lên
Lớp lót sàn nhanh chóng được trải lên
Vách ngăn các buồng bệnh cũng đã dần định hình
Vách ngăn các buồng bệnh cũng đã dần định hình
Phía bên ngoài, vật tư tiếp tục được chuyển vào trong
Phía bên ngoài, vật tư tiếp tục được chuyển vào trong
Sàn tiếp tục được trải và hoàn thiện
Sàn tiếp tục được trải và hoàn thiện
Những buồng bệnh sắp hoàn thành
Những buồng bệnh sắp hoàn thành
Dự kiến đến ngày 5/8, bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn sẽ được hoàn thành và dưa vào sử dụng
Dự kiến đến ngày 5/8, bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn sẽ được hoàn thành và dưa vào sử dụng