Afganistan không thể hoà bình dưới "trướng" Mỹ

Afganistan sẽ không thể xây dựng được cuộc sống hoà bình khi Hoa Kỳ còn nắm vai trò chính ở đây, quyền lãnh đạo Cộng hoà Chechnya, ông Ramzan Kadyrov nêu nhận xét.
Afganistan không thể hoà bình dưới "trướng" Mỹ

Ông Kadyrov đánh giá: "Khi mà người Mỹ còn ở đó, thì không có cơ hội cho cuộc sống hoà bình tại đất nước này".

Được hỏi liệu có nên đưa lực lượng của LHQ vào Afganistan, ông đáp: "Vậy ai chỉ huy lực lượng này?"

"Nếu như bộ trưởng quốc phòng châu Âu được bổ nhiệm có sự đồng ý của Mỹ. Nếu như máy bay không thể cất cánh khi Mỹ chưa ký giấy cho phép. Cũng như vậy ở tất cả các nước Ả Rập và các quốc gia mà họ bán cho máy bay chiến đấu. Họ đang nắm quyền điều khiển. Nếu người Mỹ bán thiết bị cho người Ả Rập, họ nói: đây là thiết bị của chúng tôi. Nếu họ mua, họ nói: đấy là tiền của chúng tôi. Lối tiếp cận như vậy, chẳng thể làm gì được", ông Kadyrov giải thích.

Theo Sputnik