60 năm tận tâm với các bệnh nhi

VietTimes  – Sáng nay, 7/11, tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Nhi, đón nhận các danh hiệu thi đua và 10 năm hợp tác Việt Nam- Hoa Kỳ.
PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) trao Bằng khen của Bộ Y tế cho tập thể lãnh đạo Khoa Nhi vì những thành tích trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) trao Bằng khen của Bộ Y tế cho tập thể lãnh đạo Khoa Nhi vì những thành tích trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Ngô Quý Châu - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: 60 năm qua, tập thể Khoa Nhi qua các thời kỳ đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành đơn vị nhi khoa đầu tiên nằm trong bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên của cả nước. Cùng với công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho các đồng nghiệp tuyến cơ sở luôn được chú trọng. Các công trình nghiên cứu khoa học ngày càng được triển khai nhiều.

Theo TS. Nguyễn Thành Nam -  Trưởng Khoa Nhi, từ năm 1984, nhờ GS.TS Trần Quỵ - Chủ nhiệm Khoa Nhi và các đồng nghiệp xây dựng thành công Chương trình quốc gia phòng chống nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em ở Khoa Nhi của Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam đã trở thành một trong những nước triển khai chương trình này sớm nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng Khoa Nhi
PGS.TS Lương Ngọc Khuê trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng Khoa Nhi

Năm 2000, được sự giúp đỡ của tổ chức JICA (Nhật Bản), Khoa Nhi được hỗ trợ đào tạo nhân lực, trang thiết bị, cập nhật kiến thức, đặc biệt đã triển khai được Đơn nguyên sơ sinh hoạt động theo mô hình liên kết Sản - Nhi tiên tiến trên thế giới. Nhờ đó, rất nhiều bệnh nhi sơ sinh, trẻ non tháng đã được chăm sóc tích cực ngay từ sau sinh và được cứu chữa thành công.

TS. Nguyễn Thành Nam cho biết thêm, hiện Khoa Nhi đã có tổng số 130 giường bệnh, tăng 70 giường so với qui mô ban đầu. Trên cơ sở đó, Khoa Nhi tiếp tục phát triển mạnh các chuyên khoa sâu như: hô hấp, tiêu hóa, bệnh khớp trẻ em, thần kinh, thận tiết niệu, bệnh tự miễn, đặc biệt là chuyên sâu về hồi sức nhi khoa, hồi sức tích cực sơ sinh. Khoa tiếp tục đẩy mạnh mô hình liên kết khoa Sản - khoa Nhi, kết hợp với các chuyên khoa sâu khác như: tim mạch, u bướu, thận tiết niệu, thận nhân tạo, hồi sức tích cực, chống độc …, chăm sóc từ các bà mẹ có bệnh lý nội khoa nặng nề, nhưng vẫn mong muốn sinh con (các trường hợp mẹ mắc bệnh tự miễn, suy thận giải đoạn cuối, viêm não, nhiễm khuẩn huyết, bệnh tim nặng ...).

PGS.TS Lương Ngọc Khuê trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho TS. Nguyễn Thành Nam - Trưởng Khoa Nhi
PGS.TS Lương Ngọc Khuê trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho TS. Nguyễn Thành Nam - Trưởng Khoa Nhi

Từ mô hình liên kết này, rất nhiều bệnh nhi đã được tái sinh. Năm 2010, Đơn vị sơ sinh đã cứu sống cháu bé 700gr bị ngừng tim. Đó là bé Hoàng Thị Mận, đẻ non 28 tuần, ngạt nặng, mẹ nhiễm khuẩn huyết nặng, mất sau sinh 1 ngày, nhưng cháu đã được cứu chữa thành công; cháu Đặng Thị Bé (sinh năm 2016), mẹ bị bệnh tim nặng, mất trước khi có dấu hiệu chuyển dạ tại Viện Tim mạch, nhưng cháu đã được cứu sống, khỏe mạnh ra viện nhờ sự phối hợp cấp cứu giữa Viện Tim mạch- khoa Sản- khoa Nhi để điều trị cho cháu; cháu Bùi Xuân Báo sinh non tháng có mẹ bị suy thận giai đoạn cuối, chạy thận chu kỳ cũng đã được cứu chữa thành công vv…

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ TCCB (Bộ Y tế) trao phần thưởng của Bộ Y tế cho các cá nhân xuất sắc
PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ TCCB (Bộ Y tế) trao phần thưởng của Bộ Y tế cho các cá nhân xuất sắc

Trong những đợt dịch bệnh, nhiều trường hợp bệnh nhi nặng nhập viện đã được cứu sống ngoạn mục, cho thấy trình độ, tay nghề và kinh nghiệm của đội ngũ thầy thuốc của Khoa.

TS. Nguyễn Thành Nam cũng bày tỏ niềm biết ơn với các chuyên gia của Bệnh viện Mayo Clinic và Trường đại học Colorado Hoa Kỳ, đặc biệt là GS.Carl Baxtecchi trong sự hợp tác với Khoa Nhi 10 năm qua.

Tặng thưởng cho các chuyên gia Mỹ có nhiều thành tích trong hợp tác với Khoa Nhi
Tặng thưởng cho các chuyên gia Mỹ có nhiều thành tích trong hợp tác với Khoa Nhi

Ghi nhận những thành tích đặc biệt của Khoa, trong dịp kỷ niệm này, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế đã tặng Bằng khen cho tập thể Khoa Nhi. PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng Khoa Nhi đã được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và TS. Nguyễn Thành Nam được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, nhân dịp 27/2/2019, Khoa Nhi đã được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.