51 chuyên gia người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đã âm tính với virus SARS-CoV-2

VietTimes -- Sáng nay (6/5), tại hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 4/2020 của UBND TP. Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội - cho biết, 51 chuyên gia người Trung Quốc đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.
Ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Khánh
Ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Khánh

Theo Giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội, ngày 30/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội đã phối hợp với huyện Sóc Sơn lấy mẫu xét nghiệm của 51 chuyên gia người Trung Quốc sang làm việc tại Dự án Nhà máy Điện rác Sóc Sơn đang được cách ly y tế tại Khách sạn Bình An 3 (xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn).

Kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả 51 chuyên gia người Trung Quốc đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Khắc Hiền cho hay, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, lũy tích đến ngày 6/5, Hà Nội có tổng cộng 112 ca mắc COVID-19 (92 trường hợp được công bố khỏi bệnh), trong đó 38 ca phát hiện tại Sân bay/khu cách ly tập trung (chưa về cộng đồng); 74 ca được phát hiện tại cộng đồng.

Tại 17 quận, huyện và 41 xã phường có 55 trường hợp; người ngoại tỉnh (17 trường hợp); 2 trường hợp là bác sỹ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Thành phố đã qua 21 ngày không có ca mắc mới.

Từ 0h ngày 6/5, ổ dịch COVID-19 tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh đã kết thúc cách ly. Hiện chỉ còn ổ dịch tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín đã qua 20 ngày cách ly y tế.

TP. Hà Nội đã tổ chức xét nghiệm 81.434 mẫu, trong đó có 62.079 mẫu được xét nghiệm bằng phương pháp Realtime-PCR cho kết quả 65 mẫu dương tính, 62.014 mẫu âm tính; 19.355 mẫu test nhanh, trong đó có 52 mẫu dương tính, các mẫu còn lại đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.