
Từ giữa năm 2022, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã không ngừng mở rộng đáng kể năng lực sản xuất các loại máy bay không người lái (UAV) cảm tử dùng một lần, sau khi thiết lập thành công dây chuyền sản xuất UAV Shahed 136 theo giấy phép với sự hỗ trợ từ Iran.
Yếu tố ngày càng mang tính quyết định trong việc định hình cán cân sức mạnh – không chỉ trên chiến trường Ukraine mà còn trong cục diện rộng lớn hơn giữa Nga và NATO – chính là thành tựu của ngành quốc phòng Nga trong việc liên tục gia tăng sản lượng loại UAV này.
Tạp chí The Economist mới đây tiết lộ rằng sản lượng UAV Shahed 136 của Nga đã tăng gấp hơn 10 lần, từ mức 300 chiếc mỗi tháng lên hơn 100 chiếc mỗi ngày. Các thông tin do tờ báo có trụ sở tại London thu thập được còn chỉ ra rằng ngành công nghiệp Nga đang trên đà đạt được năng lực sản xuất tới 500 chiếc UAV mỗi ngày – đủ để tiến hành các đợt không kích với hơn 1.000 UAV nhiều lần trong mỗi tuần.
Một yếu tố quan trọng khác giúp hiện thực hóa các đợt tấn công quy mô lớn chính là việc cắt giảm chi phí nhờ hiệu ứng kinh tế theo quy mô. Trước đây, chi phí ước tính cho mỗi UAV vào khoảng 35.000 USD, nhưng một số nguồn tin cho biết mức giá này có thể giảm sâu, thậm chí xuống dưới 30.000 USD.
Để dễ hình dung, một tên lửa đánh chặn trong hệ thống phòng không MIM-104 Patriot mà các nước NATO viện trợ cho Ukraine có giá vào khoảng 3,8 triệu USD mỗi quả – cao gấp hàng trăm lần một chiếc UAV Shahed.
Chỉ một ngày sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào ngày 26/5, bao gồm 298 UAV và 69 tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine, tờ Financial Times (Anh) đưa tin rằng ngành công nghiệp Nga đã thành công trong việc mở rộng mạnh mẽ sản xuất UAV, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Thành công này cho phép Nga duy trì tốc độ tấn công ngày càng dồn dập vào các mục tiêu Ukraine mà không làm cạn kiệt kho vũ khí hiện có.
“Hiện nay, Nga đang sản xuất UAV và tên lửa với tốc độ nhanh hơn tốc độ sử dụng, từ đó vừa tích trữ thêm vừa gia tăng áp lực lên hệ thống phòng thủ đang kiệt quệ của Ukraine”, tờ báo nhận định, đồng thời lưu ý rằng hậu quả của thực trạng này càng trở nên nghiêm trọng khi năng lực phòng không của Ukraine suy giảm rõ rệt, trong khi phương Tây vẫn chật vật với việc tái cung ứng.
Trước đó mười ngày, vào ngày 17/5, Nga đã tiến hành đợt tấn công bằng UAV lớn nhất từ trước đến nay nhắm vào Ukraine và các mục tiêu đồng minh, sử dụng tới 273 UAV Shahed 136 cùng với nhiều thiết bị nghi binh.
UAV Shahed 136 lần đầu được Nga triển khai trong chiến đấu vào tháng 9/2022 và nhanh chóng trở thành một trong những vũ khí tấn công được lực lượng vũ trang Nga đánh giá cao nhất. Với chi phí thấp, loại UAV này có thể được sử dụng theo kiểu “bầy đàn”, ồ ạt tấn công các mục tiêu chiến thuật nhỏ – những mục tiêu mà trước đây không khả thi khi sử dụng tên lửa đạn đạo hoặc hành trình.
Trong khi Triều Tiên hiện là nước ủng hộ quân sự lớn nhất cho Nga, thì đóng góp từ Iran – đặc biệt là các UAV – được xem là hỗ trợ vũ khí có tính quyết định nhất từ bất kỳ quốc gia nào cho cuộc chiến.
Vai trò ngày càng trung tâm của UAV cảm tử trong chiến lược quân sự Nga đã khiến chúng được đánh giá là một trong những vũ khí có tính “chuyển hóa cục diện” bậc nhất trong toàn bộ cuộc xung đột.

Nga nâng cấp "Rồng lửa" S-400 với đầu đạn hạt nhân: Đòn phản công trước ưu thế không quân NATO

Ông Medvedev mỉa mai đề xuất gặp ông Trump và ông Putin của lãnh đạo Ukraine
