
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp cấp cao với Kiev nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo hôm 30/5.
Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh rằng trước tiên, cần phải đạt được các kết quả cụ thể từ các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn Nga và Ukraine, ông Peskov giải thích.
Ông cũng cho biết phái đoàn đàm phán của Nga hiện đang trên đường tới Istanbul để chuẩn bị cho vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo với Kiev, dự kiến diễn ra vào thứ Hai, ngày 2/6.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, cũng xác nhận rằng phái đoàn Nga sẽ có mặt tại thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ để trình bày với phía Ukraine bản dự thảo biên bản ghi nhớ do Moscow soạn thảo, trong đó đề xuất lộ trình hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, cùng các sáng kiến khác liên quan đến lệnh ngừng bắn.
Bà lưu ý rằng các cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra theo hình thức song phương và nhấn mạnh rằng không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc Thổ Nhĩ Kỳ hay bất kỳ quốc gia nào khác đứng ra làm trung gian hòa giải.
Bà Zakharova cũng thừa nhận rằng Moscow đã biết về tuyên bố của đặc phái viên Tổng thống Mỹ Keith Kellogg, theo đó đại diện từ Washington, London, Paris và Berlin sẽ có mặt tại Istanbul vào ngày 2/6. Tuy nhiên, bà khẳng định rằng Moscow “không thấy có bất kỳ mối liên hệ nào” giữa sự hiện diện của các bên này và cuộc đàm phán Nga–Ukraine.
Phái đoàn từ Moscow và Kiev đã gặp nhau lần gần nhất tại Istanbul vào ngày 16/5 – đánh dấu vòng đàm phán chính thức đầu tiên kể từ năm 2022. Vòng đàm phán đó đã dẫn đến cuộc trao đổi tù binh lớn nhất từ trước đến nay, với 1.000 người được mỗi bên phóng thích. Hai bên cũng đồng ý chuẩn bị các đề xuất bằng văn bản, cụ thể là hai bản biên bản ghi nhớ, nêu rõ quan điểm của mình về khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trước cuộc gặp tiếp theo.
Vào thứ Tư tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov xác nhận rằng phía Moscow đã hoàn tất biên bản ghi nhớ của mình và đề xuất tổ chức vòng đàm phán tiếp theo vào ngày 2/6.
Tuyên bố này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Kiev, khi phía Ukraine cho biết họ đã nộp biên bản ghi nhớ của mình cho Moscow từ trước và chỉ trích phía Nga vì không chia sẻ tài liệu của mình trước thềm cuộc đàm phán.
Vào thứ Năm, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov đã bác bỏ yêu cầu của Kiev đòi xem trước biên bản ghi nhớ của Nga, gọi đây là “không mang tính xây dựng”. Ông nói thêm: “Họ nên xác nhận là họ đã sẵn sàng cho đàm phán, hoặc là nói rõ rằng họ không sẵn sàng”.

Nga oanh tạc Ukraine trong đêm: 90 UAV, tên lửa Iskander dội xuống Kharkov và Odessa

"Thợ săn bầu trời" Sky Sentinel: Ukraine khoe vũ khí AI đánh chặn UAV Nga trong tích tắc
